Xây dựng cầu tàu đến khu di tích quốc gia K20

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
09/06/2019 04:00 GMT+7

Ngày 8.6, UBND TP.Đà Nẵng cho biết trên cơ sở chủ trương xây dựng các cầu tàu phục vụ phát triển du lịch đường sông, Phó chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh vừa chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đầu tư cầu tàu tại Khu căn cứ cách mạng K20 (tại Q.Ngũ Hành Sơn) nhằm phục vụ nguồn khách tại chỗ theo lộ trình dọc sông Cổ Cò tại bến K20.

Ông Chinh cũng giao các sở, ngành, UBND quận, Ban Quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn phối hợp, nghiên cứu hoàn chỉnh đề án phát triển du lịch tại Khu căn cứ cách mạng K20 trong tháng 7.2019.
Khu căn cứ cách mạng K20 được Bộ VH-TT-DL công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2010, có diện tích 6 ha, tiếp giáp với đường Chương Dương và sông Cái về phía tây nam. Khu di tích có gần 50 hộ dân, sống chủ yếu bằng nghề nông, chài lưới. Do đô thị hóa, các lũy tre bao bọc xung quanh làng không còn nữa; địa đạo xóm Đồng đã bị xóa dấu vết; một số hầm bí mật tại các nhà dân bị biến dạng… Đề án phát triển du lịch tại Khu căn cứ cách mạng K20 tập trung tôn tạo khu di tích trở lại nguyên trạng ban đầu, đồng thời triển khai các hạng mục nhằm liên kết với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.