Vẫn khó khăn trong việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với ca sĩ, nghệ sĩ

29/01/2007 23:46 GMT+7

Năm 2004, cả nước có 220 ca sĩ, nghệ sĩ (CS-NS) kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên 2,5 tỉ đồng; năm 2005 có 250 CS-NS nộp thuế TNCN 3,1 tỉ đồng... Để phối hợp hiệu quả hơn trong việc quản lý thu thuế TNCN đối với CS-NS, Tổng cục Thuế và Bộ Văn hóa - Thông tin (VHTT) đã tổ chức hội thảo về vấn đề này ngày 29.1.

Theo cơ quan thuế, vấn đề khó nhất là nắm bắt các thông tin về thu nhập của CS-NS bởi các CS-NS có nhiều nguồn thu nhập khác nhau nhưng không có cơ quan nào quản lý. Bà Nguyễn Thị Thái Liên - Phó phòng Thuế TNCN, Cục Thuế Hà Nội cho biết: Hiện nay, cơ quan VHTT đã cung cấp thông tin về giấy phép biểu diễn của CS-NS cho cơ quan thuế, tuy nhiên lại không có hợp đồng giữa CS-NS với đơn vị tổ chức biểu diễn hoặc thông tin về tiền thù lao.

Trên thực tế, số buổi biểu diễn có giấy phép so với hoạt động của các CS-NS quá khiêm tốn, do đó thu nhập khi kê khai quyết toán thuế với cơ quan thuế của các CS-NS chưa hợp lý. Thời gian qua, cơ quan thuế cũng đã có yêu cầu một số cơ quan VHTT tỉnh thành cung cấp thông tin biểu diễn nhưng không một cơ quan nào hồi âm. Chính vì vậy mà thông tin về hoạt động và thu nhập của CS-NS mà cơ quan thuế nắm được còn rất thiếu. Ông Nguyễn Thái Sơn - Trưởng Phòng Thuế TNCN, Cục Thuế TP.HCM cho biết: "Cơ quan thuế đã tổ chức tuyên truyền chính sách thuế TNCN cho hơn 2.000 CS-NS tại Nhà hát Hòa Bình, thế nhưng kết quả cũng không khả quan. Nguồn dữ liệu về cấp phép biểu diễn còn hạn chế và tản mạn do cơ quan VHTT chỉ cấp phép cho các chương trình công diễn của các đơn vị, không cấp phép biểu diễn tại các quán bar, phòng trà, cà phê...".

Bên cạnh đó, những biện pháp chế tài "mạnh tay" cũng khó thực hiện đối với những CS-NS không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNCN. Vào tháng 9.2006, Cục Thuế TP Hà Nội có công văn gửi cơ quan VHTT thông báo 11 CS-NS chưa nộp thuế TNCN, trong đó có 2 ca sĩ có thu nhập rất cao là T.D và P.A. Hai ca sĩ này đã kê khai thuế TNCN và cơ quan thuế đã có thông báo đôn đốc nộp ngân sách nhưng họ vẫn không nộp và không hồi âm thông tin với cơ quan thuế. Tuy vậy, 2 ca sĩ này vẫn không bị cắt phép biểu diễn. Ông Nguyễn Danh Ngà - Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Bộ VHTT cho rằng: "Pháp luật không có quy định nào cấm cấp phép biểu diễn khi CS-NS không đóng thuế. Tuy nhiên với quy chế phối hợp giữa hai cơ quan thì cơ quan VHTT sẽ cố gắng từ chối cấp giấy phép cho những trường hợp đó".

T.X

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.