
Ninh Thuận: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở TN-MT tỉnh.
Trong thời gian tới, việc làm các thủ tục nhà đất của người dân sẽ dễ dàng hơn khi nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, thậm chí có thể ngồi nhà làm thủ tục xin cấp sổ hồng.
Nếu kiến nghị của Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM được thông qua, thời gian làm thủ tục nhà đất - một quá trình trần ai cực khổ với cả người dân và doanh nghiệp, sẽ được rút ngắn một nửa.
Với việc Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM ủy quyền cho giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 21 quận huyện và TP.Thủ Đức, thời gian tới người dân trên địa bàn TP sẽ được ký cấp sổ đỏ trong vòng 24 giờ.
Với Quyết định số 08/2021 của UBND TP.HCM, bạn đọc Báo Thanh Niên thực sự mong chờ những đột phá rõ rệt trong khâu cấp “sổ đỏ” cho dân.
Quyết định 08 sửa đổi nhiều vấn đề đang tồn đọng bấy lâu nay khiến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị chậm.
Theo quyết định này, sẽ có 11 thủ tục được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, góp phần giải quyết tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn.
Liên quan vụ làm khống sổ đỏ cho 2 lô đất có tổng diện tích gần 4.000 m2 cho người không sinh sống thực tế tại nơi được cấp đất, gây thất thoát khảng 4 tỉ đồng, cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt thêm nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế.
Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
Chiều ngày 25.1, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức công bố quyết định của UBND TP.HCM về việc thành lập Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP Thủ Đức.
Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu trong quý 1, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn...
Tin từ Sở TN-MT Gia Lai ngày 10.12 cho biết toàn tỉnh hiện còn hơn 12.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chủ yếu là của người bản địa, vẫn chưa giao cho người dân do chưa nộp đủ nghĩa vụ thuế.