• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Vẫn rất “máu” tham dự các cuộc thi sắc đẹp

06/05/2016 07:54 GMT+7

Là một diễn viên được đào tạo bài bản nên khi tham gia cuộc thi Siêu mẫu 2015, Ngọc Duyên có khá nhiều lợi thế. Cô giành giải Đồng và hoàn thành một vai phản diện trong bộ phim truyền hình Thủy Cơ cũng trong năm 2015. Trước đó, Ngọc Duyên từng tham gia nhiều cuộc thi khác như Miss teen, Người đẹp Phụ nữ thời đại, Hoa hậu Việt Nam nhưng chưa có duyên giành giải cao.

Bài: Kim Ngọc

 

Nhân dịp Ngọc Duyên chụp ảnh bìa cho Thời Trang Trẻ, giải Đồng Siêu mẫu 2015 đã cởi mở chia sẻ cùng bạn đọc tạp chí về những dự định sắp tới của mình.

 

Có vẻ như Ngọc Duyên vẫn còn thích thi thố ở các cuộc thi sắc đẹp?

So với nhiều bạn bè diễn viên em có được lợi thế về ngoại hình nên muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực. Thời còn là sinh viên, em đã bắt đầu đi làm PG, diễn những show thời trang nhỏ nên có được chút kinh nghiệm về chụp ảnh và trình diễn sân khấu. Em vốn thích thử sức ở các cuộc thi về sắc đẹp nhưng có lẽ duyên chưa đến nên tham gia nhiều mà vẫn chưa đạt được kết quả như mình mong muốn.

Sau cuộc thi Siêu mẫu 2015, trong em lại sôi sục ý muốn được đi thi nữa. “Máu” đi thi vẫn còn trong người em. Mình còn trẻ, thích đi đây đó, qua mỗi cuộc thi lại học hỏi được nhiều điều, nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, lại có thêm bạn bè. Sau mỗi cuộc thi, em thấy mình mạnh dạn hơn, mạnh mẽ hơn dù hiểu rằng cuộc thi nào cũng có người vui kẻ buồn. Khi đi thi, em sẵn sàng tâm lý không quan trọng thắng thua, chỉ cần tự tin và cố gắng hết sức.

 

chan-dai-9x-chan-ghjngay-nhung-cuoc-thi-sac-dep-

 

Ai là người hỗ trợ, nâng đỡ Ngọc Duyên về mặt tinh thần, vật chất khi tham gia những cuộc thi? Đừng nói là…đại gia nhé.

Em may mắn có được một người anh và một người chị hỗ trợ trong cuộc thi Siêu mẫu, còn trước đó em tự đi thi một mình. Về tập luyện thể lực, trang điểm, trang phục đã có Ban tổ chức các cuộc thi hỗ trợ. Riêng gia đình, bố mẹ em chỉ cần ủng hộ em về mặt tinh thần đã là đủ.

Nhìn bề ngoài em yếu đuối nhưng bên trong em là một người mạnh mẽ. Em ít khi nào nhõng nhẽo hay cần sự hỗ trợ của bố mẹ. Em cũng ít khi kể chuyện không vui vì không muốn bố mẹ buồn hay lo lắng. Thực tế cuộc sống, công việc hay mỗi bước đi của em đều ít có sự can thiệp của bố mẹ. Ngay cả khi đi thi Siêu mẫu, em cũng không muốn bố mẹ đến xem trong đêm Chung kết, em sợ mình không có giải, mình đã buồn lại nhìn thấy bố mẹ buồn nữa thì chẳng ích gì.

 

chan-dai-9x-chasdfn-ngay-nhung-cuoc-thi-sac-dep-

 

Có phải vì Ngọc Duyên là con lớn, nên từ nhỏ đã tự tập cho mình tính cứng rắn, mạnh mẽ?

Gia đình em ở Vũng Tàu. Nhớ khi lên Sài Gòn trọ học năm đầu tiên, một mình em trọ trong căn gác lửng. Buổi tối nằm ngủ nghe tiếng mưa tạt vào lạnh lẽo vậy mà em hoàn toàn không cảm thấy buồn. Khi đó em chỉ có một suy nghĩ là mình được đi học, mình đang quá sung sướng, mình được theo đuổi đam mê diễn xuất... vậy nên em không nghĩ gì đến chuyện xa nhà hay nhớ bố mẹ, các em.

 

chan-dai-9x-chan-ngay-nhung-cuoc-thi-sac-dep-

 

Ước mơ hoạt động trong giới nghệ sĩ của Ngọc Duyên hẳn đã bắt đầu từ rất sớm?

Khi còn đi học, em rất năng nổ tham gia các hoạt động văn thể mỹ ở trường học. Mở tivi thấy chương trình thời trang và phim Việt Nam là xem không thể rời. Từ khi học lớp 6 lớp 7 em hay nói với bố mẹ, với bạn bè là mai mốt em sẽ làm diễn viên, người mẫu... và mọi người nghĩ em bị hoang tưởng. Nhưng em ôm mộng làm diễn viên, học xong lớp 12 lên TP.HCM thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, kiên trì theo đuổi niềm đam mê của mình và không bao giờ thay đổi. Em còn tìm những công việc có liên quan để tham gia hoạt động người mẫu.

 

chan-dai-9x-chhjkjhkan-ngay-nhung-cuoc-thi-sac-dep-

 

Khi tham dự các cuộc thi, đâu là lợi thế cũng như điều Ngọc Duyên chưa thực sự tự tin?

Em nhận được nhiều lời khen về nụ cười. Đây cũng là thế mạnh giúp em tự tin. Em chỉ có lo lắng một chút về hình thể. Từ nhỏ em vốn đã ăn ít và rất lười ăn, khung xương lại nhỏ nên nhìn hơi “mỏng”. Khi thi Siêu mẫu, em cố gắng ăn nhiều, hình thể khá hơn nhưng lại bị mập bụng, vậy là em phải đi tập thể dục ráo riết.

Bây giờ, em hiểu biết hơn về các thức ăn và chế độ tập luyện nên kiên trì trong ăn uống cũng như tập luyện theo các bài tập riêng để tăng cơ và có da thịt hơn ở những nơi cần mập (cười).

 

Từ khi nào, Ngọc Duyên ý thức được mình có lợi thế về ngoại hình?

Chỉ mới một hai năm trở lại, em mới bắt đầu ý thức được rằng nhan sắc rất quan trọng. Trước đây em hoàn toàn không ý thức và thực ra khi ấy em cũng chưa đẹp, chỉ cao và có gương mặt dễ thương. Em vốn không có tính tự cao và mẹ cũng không cho phép con gái được chưng diện sửa soạn. Bây giờ, em biết chăm chút đến bản thân hơn và xây dựng phong cách sang trọng, nữ tính.

 

ngoc-duyen-1-Copy

 

Là con lớn trong gia đình có ảnh hưởng nhiều đến tính cách của em?

Với gia đình em rất yêu thương và bao bọc. Tính em thẳng thắn và độc lập, khó khăn của gia đình, của bố mẹ và các em thì em sẽ giải quyết. Em là người sống hướng về gia đình nhiều. Em có chút ngang bướng, cứng đầu với ba mẹ. Những lời ba mẹ nói em nghe xong để đó chứ ít khi nghe theo, em chỉ làm theo ý bản thân mà thôi. May mắn là em chưa làm gì sai hay vấp ngã. Với các em, em hơi gia trưởng và khó tính. Khi các em làm sai, em sẽ la mắng và thậm chí là dùng hình phạt nữa.

 

Cám ơn Ngọc Duyên và chúc bạn sẽ gặp may trên các đấu trường sắc đẹp sắp tới.

 

Chủ động trong tình yêu

Ngọc Duyên ưu tiên hàng đầu cho công việc, sau đó mới là người yêu. Cô là mẫu người phụ nữ chủ động, biết mình thích gì và làm được gì. Cô chia sẻ: “Trong tình yêu đừng quá phụ thuộc vào người yêu hay chỉ sống theo bản năng. Làm sao có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu một mai hai người không yêu nhau nữa, thì mình sẽ giống như người chết đuối. Vì vậy, phải chủ động trong tình yêu và phấn đấu cho sự nghiệp”.

Lợi thế chiều cao của Ngọc Duyên có được một phần do di truyền từ bố mẹ, một phần vì lúc nhỏ cô lớn lên ở quê nên được chơi nhiều trò chơi dân gian của con nít như nhảy bước, nhảy cao...

 

 

Top
Top