• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Váy áo giúp quý cô công sở khoe dáng mảnh mai sau tết

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
10/02/2022 16:00 GMT+7

Lookbook thời trang đầu năm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thổi một làn gió mới vào tủ đồ công sở của các cô gái.

Người mẫu Tuyết Lan bất ngờ tái xuất, hợp tác cùng NTK Lê Thanh Hòa trong bộ ảnh lookbook giới thiệu loạt trang phục công sở thanh lịch dành cho các quý cô trở lại văn phòng làm việc những ngày đầu năm.

Váy liền không tay được tạo điểm nhấn bằng các đường xếp ly phối trên áo, tùng váy, viền cổ áo kết hợp cùng họa tiết nhu mì dịu dàng.

Người mẫu Tuyết Lan khoe vóc dáng mảnh mai trong loạt váy áo đa dạng về chất liệu và kiểu dáng của NTK Lê Thanh Hòa.

NTK Lê Thanh Hòa sử dụng các chất liệu cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó nổi bật là taffeta. Đây là một chất liệu được các nhà mốt cao cấp Pháp, Ý ưa chuộng và đang "làm mưa làm gió" làng thời trang thế giới qua các bộ sưu tập mùa Xuân Hè 2022.

Một chất liệu đặc biệt khác là ren dệt sợi kim tuyến cũng được sử dụng nhằm tạo ra bề mặt mới mẻ, khác với những loại ren thông thường - được NTK đưa vào các phom dáng tối giản, thanh lịch dành cho các nàng công sở.

Bên cạnh chất liệu, các thiết kế cho thấy sự tỉ mỉ và tinh tế khi áp dụng nhiều kỹ thuật phức tạp kỳ công. Trên nhiều mẫu trang phục, NTK áp dụng cách dệt chạy chỉ song song từng đường may 1mm tạo thành những sọc 3D thú vị; hoặc đóng đinh tán nhỏ lên họa tiết trên nền vải tweed để tạo bề mặt chất liệu độc đáo.

Đầm dáng dài có kiểu ráp tay lạ mắt, kết hợp giữa vải tweed và tơ lụa đồng thời thêu họa tiết hoa lá tạo điểm nhấn cho trang phục.

Bên cạnh các gam màu trung tính như nude, đen, trắng và xám, BST còn điểm xuyết một số gam màu rực rỡ như hồng, đỏ, xanh dương...

Chân váy xòe, chân váy chữ A có thể mix & match đa dạng với nhiều kiểu áo dù điệu đà hay chỉn chu thanh lịch.

Từ những chiếc váy bút chì đến đầm chữ A xếp ly đều được xử lý khéo léo mang đến hiệu quả về mặt thị giác - giúp người mặc trông thanh mảnh, nền nã hơn.

NTK Lê Thanh Hòa cho biết BST lần này là món quà đầu năm anh gửi đến các quý cô công sở, nữ doanh nhân hay những cô nàng của thời đại mới đầy tự tin, bản lĩnh và quyến rũ. Chính vẻ đẹp hiện đại và nguồn năng lượng mạnh mẽ của họ tạo ra cảm hứng để NTK và ê kíp của mình nỗ lực sáng tạo những giá trị thời trang mới.

Vải tweed vẫn được ưu ái sử dụng cho BST đầu năm khi miền Bắc vẫn còn không khí lạnh.

Trong dịp tết vừa qua, Lê Thanh Hòa vẫn liên tục làm việc để chuẩn bị cho show diễn cá nhân đầu tiên ra mắt BST Resort 2022 vào ngày 8.4.202 tại TP.HCM.

Sau quãng thời gian dài hoạt động ở Singapore, người mẫu Tuyết Lan đánh dấu sự trở lại làng mốt trong nước với bộ ảnh lookbook của NTK Lê Thanh Hòa. Màn kết hợp được đánh giá cao vì độ hài hòa giữa sự sang trọng của trang phục và thần thái chuyên nghiệp chuẩn quốc tế của nàng mẫu.

Ảnh: Đức Ngô

Người mẫu: Tuyết Lan

Trang điểm: Xi Quan Le

Top
Top