Vay tiêu dùng tưởng dễ mà không dễ

12/04/2009 22:42 GMT+7

Sau khi Ngân hàng Nhà nước bật đèn xanh cho phép các ngân hàng (NH) được thỏa thuận lãi suất cho vay phục vụ đời sống thay vì áp dụng lãi suất cho vay không được vượt quá 150% LS cơ bản, các NH đã triển khai cho vay tiêu dùng trở lại.

"Cho vay tiêu dùng 0% lãi suất cho tháng đầu tiên" được NH HSBC triển khai từ giữa tháng 3 đến ngày 17.4 gây ngạc nhiên cho khá nhiều khách hàng vay. Mức cho vay gấp 10 lần thu nhập của khách hàng nhưng tối thiểu là 50 triệu đồng, tối đa 200 triệu đồng; thời gian vay 12 - 36 tháng; giải ngân trong vòng 48 giờ; phương thức trả lãi tính trên dư nợ giảm dần. Chương trình áp dụng cho khách hàng không thanh toán trước hạn trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, mức lãi suất cho vay mà HSBC đưa ra rất cao là 24%/năm.

NH TMCP Miền Tây (Western Bank) cũng cho khách hàng vay 3 tháng đầu với lãi suất 10,5%/năm; lãi suất cho vay những tháng sau được tính theo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cộng với biên độ từ 0,4 - 0,45%. Mức cho vay tối đa 400 triệu đồng, thời gian vay 60 tháng. Còn NH TMCP An Bình (ABBANK) đưa ra chương trình vay tiền được bốc thăm trúng thưởng vàng. Khách hàng vay tiêu dùng cứ 10 triệu đồng giải ngân sẽ được 1 số bốc thăm dự thưởng, tổng giá trị giải thưởng là 100 chỉ vàng. Lãi suất cho vay tiêu dùng thế chấp là 1%/tháng tính trên dư nợ giảm dần; còn lãi suất cho vay tín chấp là 1%/tháng tính trên dư nợ ban đầu.

Sau hơn 1 tháng triển khai "Vay 24 phút" dành cho mọi người dân, kể cả những người không chứng minh được thu nhập như xe ôm, sinh viên..., chương trình cho vay tiêu dùng của NH TMCP Đông Á (DongA Bank) đã thu hút khá nhiều khách hàng tham gia. Khách hàng có thể vay từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng thông qua tài khoản thẻ Đa năng Đông Á, lãi suất cho vay là 1,07%/tháng và được tính lãi khi sử dụng tiền vay. DongA Bank đã dành ra 2.000 tỉ đồng cho chương trình này.

Việc NH triển khai cho vay tiêu dùng trở lại là tin vui, thực tế các NH nhận được khá nhiều hồ sơ vay của khách hàng nhưng không phải ai cũng được đáp ứng nhu cầu vốn. Đặc biệt, nhiều CBCNV có nhu cầu chỉ vay một số tiền không lớn nhưng hầu hết NH chưa mở rộng cho vay tín chấp, nếu có thì lãi suất rất cao. Bởi thế, số lượng hồ sơ giải ngân của các NH hiện nay chỉ mới đáp ứng được khoảng 1/3 - 1/4 nhu cầu khách hàng. Các NH đưa ra điều kiện vay cao hơn, chặt chẽ như thu nhập cao, có tài sản thế chấp.

 Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.