VĐV canoeing 16 tuổi Việt Nam đoạt HCV châu Á

05/11/2015 21:05 GMT+7

(TNO) VĐV 16 tuổi Trương Thị Phương đã từng gây bất ngờ khi trở thành VĐV trẻ nhất đoàn thể thao Việt Nam giành HCV canoeing tại SEA Games 28, hôm nay, 5.11, cô lại tiếp tục tỏa sáng tại giải Vô địch châu Á đang diễn ra ở Indonesia.

(TNO) VĐV 16 tuổi Trương Thị Phương đã từng gây bất ngờ khi trở thành VĐV trẻ nhất đoàn thể thao Việt Nam giành HCV canoeing tại SEA Games 28, hôm nay, 5.11, cô lại tiếp tục tỏa sáng tại giải Vô địch châu Á đang diễn ra ở Indonesia.

Trương Thị Phương giành HCV canoeing nội dung C1-200m tại SEA Games 28 - Ảnh: Tân Lam
Canoeing Việt Nam dự giải vô địch châu Á với 5 VĐV, tranh tài ở 9 nội dung. Giải này có 27 quốc gia với 500 VĐV tham dự và là giải đấu vòng loại Olympic Rio 2016 (Brazil).
Là VĐV trẻ nhất của giải vô địch châu Á, Trương Thị Phương đã thi chung kết nội dung C1 500m nữ (Canoe đơn nữ 500m) và đã xuất sắc mang về tấm HCV. Nội dung mà Trương Thị Phương tham dự sẽ có trong chương trình thi đấu của ASIAD 2018 và sẽ được đưa vào Olympic 2020. Tuy nhiên tại Olympic Rio 2016 thì nội dung C1 500m nữ chưa có trong chương trình thi đấu. Vậy nên dù đã giành HCV châu Á thì Phương cũng không có cơ hội đến Brazil vào mùa hè năm sau. 
Cũng trong ngày 5.11, đôi nữ Vũ Thị Linh và Đỗ Thị Thanh Thảo về thứ 7/14 đoàn nội dung K2 cự ly 500m (Kayak đôi nữ 500m), xếp trên đôi của Singapore giành HCV SEA Games 28 và nhất khu vực Đông Nam Á. Ngày 6.11.2015, Canoeing tiếp tục thi đấu loại các nội dung 200m C1, K1, K2 nữ và C1 nam trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.