Vết nứt đốt hầm Thủ Thiêm: Chưa tính đến phương án bỏ đi, làm lại đốt mới

20/08/2008 08:49 GMT+7

Hôm qua 19.8, tại cuộc gặp gỡ báo chí, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) Lê Quang Hùng khẳng định: Để xảy ra sự cố nứt 4 đốt hầm Thủ Thiêm, trách nhiệm chung thuộc về các chủ thể tham gia dự án. Đó là: Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM - đại diện chủ đầu tư; nhà thầu thi công Obayashi; nhà thầu tư vấn thiết kế PCI. Các đơn vị này cũng phải chịu trách nhiệm khắc phục và xử lý vết nứt.

Theo ông Hùng "sau khi xác định rõ nguyên nhân nứt mới có thể quy trách nhiệm cụ thể cho khâu nào, đơn vị nào. Đến nay các vết nứt vẫn có thể khắc phục và các bên chưa tính đến phương án phải bỏ đi làm lại các đốt hầm mới. Chúng tôi sẽ cử các chuyên gia đánh giá các phương án xử lý và đưa ra phương án chúng tôi lựa chọn trong thời gian sớm nhất để phù hợp với tiến độ thi công". Ông Hùng cũng cho rằng nguyên nhân gây nứt bê tông hoàn toàn do kỹ thuật, không nghĩ đến khả năng xảy ra tình trạng ăn bớt vật liệu. Khi được hỏi về trách nhiệm của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước, của Cục Giám định nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng, ông Hùng nói: "Hội đồng và Cục đã và đang làm theo đúng trách nhiệm của mình".

 Cùng tham gia buổi làm việc, giáo sư Nguyễn Viết Trung - tổ trưởng tổ chuyên gia của Hội đồng Nghiệm thu nhà nước khẳng định "vết nứt ở hầm hở chữ U đến giờ phút này là không nghiêm trọng", tuy nhiên ông cũng thừa nhận phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu Obayashi "có vấn đề". Nó chưa "hợp chuẩn" (theo quy định của Bộ Xây dựng) tại thời điểm Hội đồng Nghiệm thu kiểm tra. Việc phòng thí nghiệm này đã được Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn hay chưa cũng chưa được xác nhận. 

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.