Vị đắng của thua thắng

20/10/2012 03:30 GMT+7

Hằng năm, Đại hội đồng LHQ đều bầu 5 thành viên không thường trực của HĐBA LHQ cho nhiệm kỳ 2 năm.

Năm nay, Đại hội đồng LHQ bầu Argentina, Úc, Rwanda, Hàn Quốc và Luxemburg thay thế cho Colombia, Ấn Độ, Nam Phi, Đức và Bồ Đào Nha. Lâu nay, rất hiếm khi việc bầu chọn diễn ra nhanh chóng và không vấp phải phản đối.

Năm nay cũng thế. Ở vòng đầu, Argentina, Úc cùng Rwanda đạt hơn hai phần ba phiếu bầu và trúng cử ngay. Trong khi đó, Hàn Quốc và Luxemburg phải đến vòng hai mới trúng cử. Thua đau nhất là Phần Lan khi không vượt qua Rwanda vốn nhiều tai tiếng và bị phương Tây phê phán mạnh mẽ vì không tuân thủ các quy định của LHQ về cấm vận vũ khí đối với lực lượng nổi dậy. Ngoài ra, xung đột đẫm máu vẫn đang xảy ra tại Rwanda.

Dư luận chẳng bình phẩm nhiều về việc bầu Argentina, Úc và Hàn Quốc, nhưng lại có rất nhiều lời ra tiếng vào về việc Rwanda và Luxemburg đắc cử. Tuy nhiên, một trong những lý do giúp Luxemburg vượt qua Phần Lan vì công quốc này chưa bao giờ là thành viên không thường trực của HĐBA LHQ. Ngược lại, dù không ai phủ nhận uy tín quốc tế của Phần Lan nhưng nước này từng hai lần giữ vai trò thành viên không thường trực của HĐBA LHQ. Trong khi đó, dù nhận được hậu thuẫn sâu rộng của châu Phi và các nước đang phát triển ở nhiều châu lục, nhưng Rwanda, khi là thành viên HĐBA LHQ, sẽ gặp nhiều khó khăn do sự chống đối từ các thành viên khác thuộc phương Tây. Vì thế, chính phủ Rwanda sẽ đối mặt những khó khăn cả trong đối nội lẫn đối ngoại mà bình thường thì chẳng gặp phải. Thắng và thua ở cuộc bầu chọn trên đều có mặt trái của nó.

Thảo Nguyên

>> HĐBA LHQ nới lỏng lệnh trừng phạt Libya
>> VN khẳng định đóng góp tích cực vào công việc HĐBA LHQ
>> Đề cử Việt Nam vào chức Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ
>> Iran bị đưa ra trước HĐBA LHQ
>> Đa số các nước đều ủng hộ Việt Nam tham gia HĐBA LHQ
>> Châu Phi muốn 2 ghế thường trực tại HĐBA LHQ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.