Vi-rút H5N1 đến Anh

25/10/2005 00:07 GMT+7

Hôm nay, các chuyên gia thú y cố vấn cho Ủy ban châu u sẽ quyết định liệu có áp dụng lệnh cấm nhập khẩu chim hoang dã sống vào các nước thuộc Liên minh châu u (EU) hay không, sau khi các nhà khoa học Anh xác định một con vẹt chết tại nước này vài ngày trước là do nhiễm dòng vi-rút cúm gia cầm chết người H5N1.

Hiện EU đã cấm nhập khẩu gia cầm sống và sản phẩm từ gia cầm từ Romania, Nga, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và đang chuẩn bị lệnh cấm tương tự đối với Croatia. Trong khi đó, thêm một ổ cúm gia cầm mới đã được phát hiện tại khu vực Altai, thuộc nam Siberia (Nga), nâng tổng số vùng có cúm gia cầm lên con số 8. Cho dù thế giới đang cảnh báo nguy cơ đại dịch của căn bệnh nguy hiểm,  việc vận chuyển gia cầm trái phép vẫn diễn ra. Cảnh sát Malaysia vừa phát hiện một lô gà đông lạnh 120 tấn được nhập lậu từ Thái Lan thông qua đường biên giới. Những người liên quan sẽ bị phạt 26.500 USD và 3 năm tù giam. (AFP, AP, BP)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.