Vì sao bàn thắng của Chelsea bị từ chối, và ghi 1 bàn không hợp lệ?

Giang Lao
Giang Lao
13/04/2022 07:48 GMT+7

Theo chuyên gia trọng tài của kênh Radio Marca , Pavel Fernandez nhận định, CLB Chelsea đã bị từ chối bàn thắng do Marcos Alonso ghi là hợp lệ, còn bàn nâng tỷ số 2-0 của Rudiger đáng lẽ không xảy ra.

Ở trận lượt về tứ kết Champions League rạng sáng 13.4 trên sân Bernabeu cực kỳ kịch tính, Chelsea thua 1-3 lượt đi, nhưng khởi đầu vũ bão dẫn lại Real Madrid 1-0 rồi 2-0 do Mason Mount và trung vệ Antonio Rudiger ghi các phút 15 và 51.

Marcos Alonso đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn

Chụp Màn Hình

Đến phút 62, ưu thế của đội khách tiếp tục được nâng lên với bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Alonso ghi, qua đó có thể dẫn lại 4-3 chung cuộc. Tuy nhiên, bàn thắng ban đầu được trọng tài Szymon Marciniak (Ba Lan) công nhận, nhưng tổ trọng tài VAR đã đề nghị xem lại bàn thắng có hợp lệ hay không.

Các pha chiếu chậm cho thấy Alonso trước khi tung cú sút hạ thủ môn Courtois đã để bóng bật lên chạm tay. Chuyên gia trọng tài của kênh Radio Marca, Pavel Fernandez cũng nhận định: “Đây là tình huống bóng chạm tay cực kỳ rõ ràng, và không có gì để tranh cãi. VAR đã đề nghị xem lại, và trọng tài từ chối bàn thắng hoàn toàn hợp lệ”.

Bàn thắng bị từ chối này cũng được xem như “một nhát dao”, tờ Marca đánh giá, vì đã làm thay đổi cục diện trận tứ kết kịch tính khi Real Madrid có vẻ như đã tỉnh giấc và chơi có hồn hơn.

Dù sau đó, Timo Werner chính thức nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea phút 75, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tìm lại nhịp độ để cuối trận Luka Modric vẫy một đường chuyền hoàn hảo cho Rodrygo ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 cân bằng tỷ số sau 2 lượt 4-4 đưa trận đấu qua hiệp phụ.

Từ đó, Real Madrid cũng giành lại số phận với bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 của Benzema ghi phút 96, nhưng đó lại là bàn quyết định tỷ số chung cuộc 5-4 để lấy vé vào bán kết.

Bàn thắng do Rudiger ghi nâng tỷ số 2-0 cho Chelsea từ quả đá phạt góc đáng lẽ không xảy ra

Chụp Màn Hình

Ngoài bàn thắng bị từ chối của Alonso, bàn nâng tỷ số lên 2-0 do Rudiger ghi phút 51 cho Chelsea, theo ông Pavel Fernandez đánh giá: “Đây là bàn thắng đáng lẽ không được xảy ra, vì trước đó Chelsea được hưởng quả phạt góc không chính xác. Cú sút của Reece James được cho là đã bị Luka Modric cản phá, nhưng xem lại các tình huống chiếu chậm cho thấy cú sút này không trúng vào ai cả. Do đó, Real Madrid đáng lẽ không phải chịu quả phạt góc đó, dẫn tới tình huống Mason Mount sút phạt giúp Rudiger đánh đầu ghi bàn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.