Vì sao khán giả ức chế sau khi phim Phố trong làng kết thúc?

Thu Thủy
Thu Thủy
21/02/2022 12:24 GMT+7

Phim Phố trong làng đã kết thúc ở tập 58. Nhưng trên các diễn đàn phim, khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về cái kết của phim.

Kết phim Phố trong làng dù chưa trọn vẹn nhưng hợp lý

chụp màn hình

Nếu theo dõi diễn biến tập cuối thì bộ phim đã có một cái kết hợp lý. Những nhân vật “cộm cán” của phim Phố trong làng như các chiến sĩ công an xã Tân Xuân: Nam, Đông, Hoàng đều có mặt tại nhà Mến để dự tiệc sinh nhật vợ Mến. Hoài và Hiếu cũng có mặt trong niềm vui. Hoàng dẫn bạn gái đến ra mắt. Còn vợ chồng Mến sắp tậu thêm “nghé” và Mến đã nói lời cảm ơn Nam và cán bộ công an xã: “Trước đây, cháu rượu chè u mê làm cho vợ khổ. Nhưng cháu hứa từ nay vợ con cháu sẽ sống sung sướng. Cháu tổ chức buổi tiệc sinh nhật hôm nay một phần để dành tặng vợ cháu, một phần muốn chia sẻ niềm vui đến bạn bè, thân thiết và những ân nhân”. Như vậy cuối cùng, Tân Xuân đã trở thành xã nông thôn mới. Cuộc sống của nhiều người đã thay đổi theo hướng tích cực với cảnh đoàn tụ đầm ấm. Ai cũng có đôi có cặp.

Cặp đôi chính gặp lại nhau nhưng có đến được với nhau hay không thì vẫn còn bỏ ngỏ, gây ức chế cho khán giả

chụp màn hình

Diễn biến gây bất ngờ trong tập cuối là Ngọc trở về, cũng xuất hiện trong buổi tiệc của gia đình Mến. Nhưng chuyện tình Nam và Ngọc vẫn còn bỏ ngỏ. Dù họ vẫn hỏi thăm nhau sau thời gian cách xa nhưng vẫn không rõ ràng rằng Nam và Ngọc có tái hợp hay không. Nhiều khán giả cảm thấy ức chế, tiếc nuối khi nội dung tập cuối không xoáy sâu vào chuyện tình của cặp đôi chính: “Kết thúc không hay, hụt hẫng, chưa cảm thấy hài lòng”; “Kết thúc không rõ ràng giữa Nam và Ngọc”; “Nam và Ngọc không đến được với nhau nên cũng buồn”. Những thắc mắc trên của khán giả cũng dễ hiểu vì trong tập cuối, hai nhân vật chính xuất hiện khá ít mà chỉ xoáy nhiều vào gia đình của Mến.

Cũng có nhiều bình luận cho rằng Nam và Ngọc khó đến được với nhau vì Nam là trưởng công an xã còn bố mẹ Ngọc là những người đang phạm pháp, phải ngồi tù nên việc Ngọc chọn cách rời xa Nam, rời khỏi Tân Xuân để tránh cho người yêu khỏi khó xử cũng là giải pháp hợp lý: “Bố Ngọc đi tù thì sao lấy được công an”; “Nếu trong ngành công an mới hiểu. Tại sao khi chụp ảnh cuối phim Nam và Ngọc không đứng cạnh nhau mà giữa họ có một khoảng cách nhất định. Đó là ẩn ý của đạo diễn và kịch bản phim”.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra một chút thì đây là một cái “kết mở” cho cặp đôi chính. Tuy cái kết này hơi hụt hẫng, không thỏa mãn nhiều người nhưng ở một số tình huống đó là sự lựa chọn hợp lý. Tương lai họ có thể đến được với nhau hay không thì còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Nếu tình yêu đủ lớn để vượt qua nhiều thử thách, phức tạp của cuộc sống, chịu hi sinh, chấp nhận vì nhau thì họ sẽ có một cái kết viên mãn.

Những con người ở Tân Xuân cuối cùng ai cũng có những thay đổi tích cực trong công việc, cuộc sống...

chụp màn hình

Một nhân vật khác không xuất hiện ở tập cuối của phim Phố trong làng đã khiến nhiều người thắc mắc chính là Hải “quạt”, cô gái làng xinh xắn, tính cách hơi trẻ con nhưng có một tình yêu đẹp với Đông. Họ là một cặp rất đẹp đôi. Thay cho Hải đứng vào khung hình cuối phim là bạn gái “mới tậu” của Hoàng. Để giải đáp thắc mắc này, nhiều diễn viên trong đoàn phim cũng như diễn viên Minh Thu đã lên tiếng trên trang cá nhân rằng do cô mắc Covid-19 nên không thể xuất hiện trong các cảnh quay cuối của Phố trong làng: “Trong khi Minh Thu tạm nghỉ đợt quay vừa rồi để tập trung bối cảnh khác cho các diễn viên còn lại và chuẩn bị quay tiếp những tập cuối cùng thì Minh Thu bị Covid -19 hỏi thăm. Cứ trêu nhau là ai rồi cũng phải F0 thôi, vậy mà Thu lại bị thật. Thu điều trị trong 15 ngày đến ngày 20 là êkíp quay xong hết và đóng máy”.

Gia đình Mến trở thành trung tâm của tập cuối

chụp màn hình

Phim Phố trong làng đã khép lại với cảnh cuối là những dòng tự sự xúc động của Nam, trưởng công an xã Tân Xuân. Nam đã nói về những tháng ngày làm việc, gắn bó với mảnh đất này cùng những vui buồn….

Như vậy cái kết của Phố trong làng dù chưa trọn vẹn với chuyện tình Nam - Ngọc nhưng là một cái kết hợp lý bởi nội dung chính của bộ phim chính là thông điệp về tình người, tình đồng đội, nhiệt huyết của các chiến sĩ công an trẻ và sự phát triển lành mạnh, tích cực của một làng quê nông thôn Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.