Vì sao không khởi tố ông Huỳnh Ngọc Sĩ về tội nhận hối lộ?

16/02/2009 23:54 GMT+7

Sau khi Cơ quan CSĐT, Bộ Công an bắt tạm giam hai ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Lê Quả vào ngày 11.2, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi tại sao lại khởi tố ông Sĩ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà không phải là tội nhận hối lộ (như lời khai của một số cựu quan chức PCI)?

Trả lời Thanh Niên, ông Văn Danh Hồng, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện KSND tối cao, cho biết:

- Tháng 8.2008, Nhật Bản phát hiện một số công ty của Nhật có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm luật cạnh tranh, trong đó có Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI). Người của công ty này khai đã đưa hối lộ cho một quan chức ở Việt Nam (cụ thể là đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây) để được trúng thầu trong dự án đại lộ Đông Tây ở TP.HCM. Khi đó, cơ quan công tố Nhật đã có văn bản đề nghị ủy thác điều tra, phía bạn đưa ra 8 vấn đề, như về dự án đại lộ Đông Tây, về nhân thân ông Huỳnh Ngọc Sĩ, về tài sản, các mối quan hệ... đề nghị chúng ta điều tra làm rõ. Thực hiện đề nghị của bạn, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan CSĐT tiến hành điều tra, hoàn thiện một tập hồ sơ dày hàng trăm trang, dịch ra tiếng Nhật và gửi Viện Công tố Nhật thông qua đường ngoại giao (Đại sứ quán Nhật Bản) từ tháng 1.2009.

Trên cơ sở tài liệu phía Nhật cung cấp theo yêu cầu tương trợ tư pháp, cuối năm 2008, cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam thấy có dấu hiệu phạm tội hối lộ nên đã khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM.

Trong quá trình điều tra, theo đề nghị ủy thác điều tra của cơ quan công tố Nhật, cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam thấy: trong quá trình quản lý điều hành dự án, một số lãnh đạo Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vì vậy, đầu tháng 2.2009, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám xét với ông Huỳnh Ngọc Sĩ và ông Lê Quả về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ (theo điều 281 Bộ luật Hình sự).

*Thưa ông, đến nay ông Huỳnh Ngọc Sĩ có thừa nhận đã nhận tiền từ các quan chức PCI ?

- Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ việc các quan chức PCI khai đã đưa tiền cho ông Sĩ. Ngoài ra, chúng tôi đang dịch văn bản ra tiếng Nhật để đề nghị cơ quan công tố Nhật chuyển những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi đưa nhận hối lộ của các nhân viên Công ty PCI cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ. Chúng tôi cũng đề nghị phía Nhật chuyển cho chúng tôi cả tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ của các bị can thuộc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây đã bị khởi tố. Khi nhận được hồ sơ đó, chúng tôi sẽ có được lời khai chi tiết của những người đã khai đưa tiền cho ông Sĩ; xem họ khai đưa vào thời gian nào, đưa qua ai, đưa cho ai... Từ đó, cơ quan chức năng của Việt Nam mới có căn cứ để làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ. Nếu có đủ chứng cứ khẳng định ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã nhận hối lộ, chúng tôi sẽ khởi tố bị can đối với ông Sĩ về hành vi nhận hối lộ. Nếu vụ việc liên quan đến bất kỳ ai chúng tôi cũng đều xử lý nghiêm. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo vụ này phải làm triệt để, không thể vì một vài cá nhân sai phạm mà để ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả đất nước.

* Thưa ông, khi làm vụ án này, các ông có gặp "sức ép" nào không?

- Đây là vụ án lớn nhất có sự hợp tác quốc tế theo chiều sâu, khối lượng công việc nhiều nên chúng tôi phải nỗ lực hết sức, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, đúng pháp luật. Đó là sức ép công việc, còn sức ép khác thì tôi không quan tâm. Chúng tôi làm đúng pháp luật nên tôi tin là chúng tôi sẽ được Đảng, Chính phủ và nhân dân ủng hộ.

Káp Thành Long
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.