Mang dao găm là phạm luật

04/10/2010 00:31 GMT+7

* Thời gian gần đây có rất nhiều vụ án trên địa bàn TP.HCM, trong đó hung thủ thường mang theo hung khí nguy hiểm. Vậy xin hỏi, hung khí nguy hiểm là gì, vũ khí là gì? Mang dao găm theo người có phải là mang vũ khí không, có phạm tội không, sẽ bị xử lý như thế nào? Tăng Trọng Luân (P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM)

- Theo hướng dẫn tại điểm 2.1 và 2.2 mục 2 phần I Nghị quyết số 02 ngày 17.4.2003 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, hung khí nguy hiểm được xác định là vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm có khả năng gây ra thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Các loại vũ khí - theo Quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (ban hành kèm theo Nghị định số 47/CP ngày 12.8.1996 của Chính phủ) - bao gồm: vũ khí quân dụng (súng ngắn, súng trường, súng liên thanh...), vũ khí thể thao (súng trường thể thao, súng ngắn thể thao, súng hơi, súng săn...), vũ khí thô sơ (dao găm, kiếm, giáo, mác, mã tấu...).

Theo đó, dao găm là vũ khí thô sơ. Điều 233 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp có số lượng lớn; c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; d) Gây hậu quả nghiêm trọng;  đ) Tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Như vậy, nếu một công dân mang dao găm, kiếm, giáo, mác... hoặc tàng trữ chúng dù với bất kỳ mục đích nào (dù là phòng thân) cũng đều vi phạm pháp luật.

Thanh Đông
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.