Vì sao một trường đại học dạy trực tuyến 2 tuần dịp cận Tết Nguyên đán?

Hà Ánh
Hà Ánh
29/10/2022 13:44 GMT+7

Một trường đại học (ĐH) tại TP.HCM sẽ tổ chức dạy học trực tuyến 2 tuần dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trong thư viện

HÀ ÁNH

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa có thông báo về việc giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến tuần trước và sau Tết Nguyên đán 2023. Dịp tết này, sinh viên trường ĐH sẽ có 2 tuần nghỉ tết và 2 tuần học trực tuyến từ xa trước khi đến trường học tập trung.

Theo khung thời gian đào tạo năm 2023, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho sinh viên nghỉ tết âm lịch 2 tuần, từ ngày 16.1 đến 29.1.2023.

Nhưng từ năm 2023, trường này tổ chức hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến trong tuần lễ ngay trước và sau tết. Cụ thể, dịp Tết Quý Mão 2023, tuần lễ ngay trước tết 9 từ 9.1 đến 15.1 và tuần lễ ngay sau tết từ 30.1 đến 5.1, sinh viên học tập trực tuyến theo thời khoá biểu đã sắp xếp.

Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Phó hiệu trưởng trường này, cho biết việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học và giảng viên trong việc đi lại, vui chơi đón tết cổ truyền nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đào tạo.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hùng, với các lớp học phần và đặc thù môn học hoặc phần nội dung chương trình không phù hợp với hình thức dạy học trực tuyến, giảng viên sẽ thống nhất với người học về hình thức và thời gian dạy học nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch đào tạo.

Cũng theo thông báo trường này, để thực hiện việc dạy học trực tuyến trong 2 tuần trên, giảng viên trực tiếp thông báo cho người học qua địa chỉ email.

Trước đó, một số trường ĐH đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho sinh viên. Các trường đều cho sinh viên nghỉ tết trong khoảng trên dưới 3 tuần, bắt đầu từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.