Vì sao trận hòa với Xứ Wales khiến tuyển Mỹ nuối tiếc?

Giang Lao
Giang Lao
22/11/2022 14:38 GMT+7

HLV Gregg Berhalter của tuyển Mỹ hết sức thất vọng vì trận hòa 1-1 trước Xứ Wales rạng sáng 22.11, dù 1 điểm được xem là chấp nhận được, nhưng họ sẽ gặp bất lợi vì thứ tự thi đấu tiếp theo ở bảng B.

Đây chính là lý do mà tuyển Mỹ đã chơi với tâm lý phải thắng Xứ Wales ngay từ đầu trận, và họ đã suýt làm được sau khi Timothy Weah mở tỷ số 1-0 phút 36, giữ gần đến cuối trận thì sai sót của trung vệ Walker Zimmerman xảy ra giúp Gareth Bale kiếm được quả phạt đền ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 82.

Tuyển Mỹ (áo trắng) để hòa đáng tiếc trước Xứ Wales

AFP

Sau trận, HLV Gregg Berhalter nói: “Chúng tôi đã làm hết mọi thứ. Đây là 1 trận đấu cam go, Xứ Wales cho thấy họ là một đội bóng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh ở hiệp 2 khi phải dựa lưng vào tường. Nhưng ở hiệp 2 tuyển Mỹ vẫn xử lý rất tốt áp lực, chúng tôi tạo rất nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt, và nếu thành công thì đã an bài trận đấu. Đây là điều đáng tiếc, dù kết quả hòa cũng xứng đáng cho đôi bên”.

Mặc dù vậy, trận hòa sẽ đưa tuyển Mỹ vào tình thế rất dễ bị loại sớm ngay vòng bảng vì thứ tự thi đấu các trận tiếp theo ở bảng B khi họ phải gặp tuyển Anh ở lượt thứ 2 lúc 2 giờ rạng sáng 26.11. Tuyển Anh vừa thắng dễ dàng Iran 6-2, nếu họ thắng tiếp tuyển Mỹ, về mặt lý thuyết “Tam sư” sẽ sớm cầm chắc suất vào vòng 1/8 và cả ngôi đầu bảng.

Vì lẽ đó, HLV Gareth Southgate của tuyển Anh vẫn sẽ dùng đội hình mạnh nhất để đấu với tuyển Mỹ trong trận then chốt này. Nhưng thật đáng kinh ngạc là 2 lần đối đầu trước đây trong lịch sử ở World Cup, tuyển Anh chưa thắng Mỹ trận nào (thua 0-1 tại World Cup 1950, và hòa 1-1 tại World Cup 2010).

Con trai tổng thống ghi bàn cho tuyển Mỹ ‘vượt mặt’ người cha huyền thoại tham dự World Cup

Trong trường hợp tuyển Anh với sức mạnh hiện nay giành được chiến thắng trước tuyển Mỹ, họ có thể tự cho phép mình được thong dong ở lượt cuối gặp Xứ Wales với khả năng xoay tua đội hình và giữ sức các trụ cột để chuẩn bị cho trận ở vòng knock-out.

Khả năng này xảy ra cũng giúp ích nhiều cho Xứ Wales nếu họ thắng được Iran ở lượt thứ 2 (lúc 17 giờ ngày 25.11). Khi đó, ở lượt cuối Xứ Wales chỉ cần cố gắng thủ hòa tuyển Anh có thể dùng đội hình dự bị (lúc 2 giờ rạng sáng 30.11) sẽ lấy vé vào vòng 1/8, bất kể tuyển Mỹ đấu Iran cùng giờ có thắng với tỷ số cách biệt bao nhiêu cũng bị loại.

Do đó, để không rơi vào tình thế này, tuyển Mỹ chỉ còn 1 con đường để tự giúp mình, đó là hy vọng vào lịch sử cũng như quyết tâm của dàn cầu thủ trẻ hiện nay, tiếp tục tìm được ít nhất trận hòa trước tuyển Anh. Và sau đó, họ sẽ tự quyết định cơ hội đi tiếp của mình ở trận cuối với Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.