Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được tăng cường

19/10/2024 06:30 GMT+7

Chiều 18.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại các nước, tổ chức quốc tế nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia, Singapore và Ukraine.

Vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được tăng cường- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024 - 2027

ẢNH: TTXVN

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với các đại sứ được bổ nhiệm về thuận lợi, khó khăn; đồng thời cho biết đây đều là những địa bàn quan trọng trong đường lối đối ngoại của đất nước.

Trong đó, Liên Hiệp Quốc là tổ chức đa phương lớn nhất, tập trung nhất, giải quyết những vấn đề quốc tế. Campuchia là nước láng giềng hữu nghị, khu vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Singapore là đối tác chiến lược có mối quan hệ mẫu mực, nhiều tiềm năng cơ hội thúc đẩy phát triển trong ASEAN. Ukraine là bạn bè truyền thống, đối tác toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ mỗi địa bàn đều có thuận lợi, khó khăn nhất định. Điều thuận lợi hiện nay là chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước xác định đối ngoại có vai trò rất quan trọng; vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, mỗi địa bàn, khu vực, mỗi nước có những thuận lợi, khó khăn riêng. Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý các đại sứ cần thấy được thuận lợi, khó khăn, để triển khai nhiệm vụ, công việc cần làm phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đại sứ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy kinh nghiệm; chia sẻ với khó khăn, vừa học tập, quán triệt, trao đổi, đoàn kết, nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo vệ lợi ích của quốc gia, nhân dân, doanh nghiệp; chăm lo cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài cũng như các cán bộ, doanh nghiệp, lưu học sinh… ở các nước sở tại.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Thái Lan tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư với Thái Lan, một trong những đối tác thương mại hàng đầu và là nhà đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của Việt Nam tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế, doanh nghiệp và địa phương, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỉ USD trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp nhận Quốc thư của 4 Đại sứ kiêm nhiệm đến từ Comoros, Burkina Faso, Niger và Suriname.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chánh án TAND Tối cao Trung Quốc

Chiều 18.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TAND Tối cao Trung Quốc, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam. Việc củng cố và phát triển quan hệ Việt - Trung ngày càng ổn định, lành mạnh có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của mỗi nước và là nhân tố quan trọng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thời gian qua đã định hướng quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, góp phần quan trọng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà tòa án hai nước Việt Nam và Trung Quốc đạt được thời gian qua. Đặc biệt, trong cuộc hội đàm giữa hai Chánh án trong chuyến thăm lần này, hai bên đã trao đổi, thống nhất nhiều nội dung hợp tác sắp tới của hai ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tòa án hai nước cần tiếp tục tăng cường hơn nữa, nâng cao hiệu quả hợp tác, đặc biệt là ở cấp địa phương có chung đường biên giới để đáp ứng những yêu cầu mới trong tiến trình hội nhập quốc tế của mỗi nước nói chung cũng như hợp tác tư pháp giữa hai nước nói riêng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định cần thúc đẩy hợp tác tư pháp, pháp luật trở thành trụ cột quan trọng hợp tác giữa hai nước; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện trong các hoạt động, trong đó có hoạt động tư pháp.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.