[360 ĐỘ NGON] Bánh xèo Phan Rang đặc sản quê ăn một lần là nhớ mãi

07/01/2019 09:53 GMT+7

Bánh xèo Phan Rang được đổ trong khuôn làm từ đất nung của người Chăm. Mắm ăn kèm có nhiều loại: mắm nêm, mắm chua ngọt, mắm đậu phộng, thậm chí có quán còn cho thêm nước cá kho lạt. Cách ăn cũng rất thú vị, gắp bánh xèo bỏ vào chén cho ngập nước mắm rồi trộn rau vào. Tay chén tay đũa cứ “lùa” ào ào, rất dễ thương. Có lẽ chính cái chất bình dân, mộc mạc khiến bánh xèo của vùng đất này trở nên nổi tiếng mà ai đi xa quê cũng nhớ về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.