Cập nhật về bệnh nhân 91, phi công người Anh còn mắc bệnh Covid-19

Phan Giang
Phan Giang
24/04/2020 10:25 GMT+7

Tính đến chiều ngày 23.4, cả nước có 268 ca nhiễm Covid-19, chữa khỏi 223 ca và đang điều trị 45 ca. Trong số 45 ca, bệnh nhân số 91 được xem là ca bệnh nặng nhất. Sau hơn 1 tháng được điều trị, bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực.

Tính đến chiều ngày 23.4.2020, cả nước có 268 ca nhiễm Covid-19, chữa khỏi 224 ca và đang điều trị 44 ca. Trong số 44 ca đang điều trị thì bệnh nhân số 91 được xem là ca bệnh nặng nhất. Sau hơn 1 tháng được điều trị, bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực.
Tối 20.3, Bộ Y tế thông báo có thêm ca nhiễm bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Việt Nam lên 91 người, bệnh nhân số 91 là nam 43 tuổi, quốc tịch Anh, ở Q.2, TP.HCM, là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân như sau: Ngày 8.2, bệnh nhân là khách bay từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines, số ghế 5K.
Ngày 16.3, bệnh nhân làm phi công trên chuyến bay VN272 TP.HCM - Hà Nội và VN607 chiều Hà Nội – TP.HCM trong cùng ngày. Từ ngày 13 - 18.3, bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM và đến một số địa điểm ăn uống, giải trí. Trong đó có quán bar Buddha, nơi sau đó được cho là ổ dịch lớn của cả nước. Ngày 17.3, bệnh nhân khởi phát sốt, ho, chiều 18.3 bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM khám và xác định dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân số 91 nhập viên và xác định dương tính với Covid-19 vào ngày 18.3

Minh họa

Sau khi xác định bệnh nhân mắc bệnh, trưa 22.3 các đơn vị chức năng đã phong tỏa căn hộ A23.02, chung cư The Ascent ở phường Thảo Điền, quận 2.
Ngay sau khi nhập viện, bệnh tình nam phi công liên tục trở nặng. Bệnh nhân được điều trị hỗ trợ hô hấp thở ôxy mũi, sau đó chuyển sang thở qua mặt nạ từ ngày 25.3. Ngày 5.4 phải can thiệp ECMO tức là chạy tim phổi nhân tạo.
Ngày 12.4. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đánh giá chức năng phổi của bệnh nhân này cho thấy tổn thương phổi ngưng tiến triển nhưng thông khí còn rất hạn chế, tình trạng rối loạn đông máu nặng vẫn chưa cải thiện. Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Bệnh viện đã phải điều ê-kíp túc trực gồm một bác sĩ và 2 điều dưỡng ngay bên cạnh bệnh nhân phi công người Anh này để theo dõi sát diễn biến.

Đây là bệnh nhân có thời gian điều trị lâu nhất tại Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại

Minh họa

Trong thời gian điều trị, bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 liên tục thay đổi, dương tính rồi âm tính nhiều lần.
Đến chiều 22.4, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, sức khoẻ của nam phi công có nhiều dấu hiệu rất tích cực, khả quan. Hiện tổn thương phổi của bệnh nhân được đánh giá là ổn hơn, bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại, bệnh nhân đã bỏ được lọc máu.
Dù bước đầu bệnh nhân 91 đã có những tín hiệu tốt hơn nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi trong những ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.