Võ đường thiếu lâm trung hoa tại Chợ Lớn

21/08/2018 15:00 GMT+7

Khi nói đến võ lâm Sài Gòn – Chợ Lớn không thể không nhắc đến môn phái Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật. Năm 1933, một bậc cao thủ Thiếu Lâm Chánh Tông Thái Lý Phật là Đặng Văn Thành từ Quảng Châu qua Việt Nam truyền dạy môn võ công này tại khu chợ Thiếc (Q.11). Ông sống bằng nghề đan giỏ ở đường Trần Quý, Q.11, sau đó mở võ đường tại nhà riêng ở khu Nhị Tì Quảng Đông (nay là đường Lãnh Binh Thăng, Q.11), trong các bài võ mà ông truyền dạy, đặc sắc nhất là các bài Thập Tự Khâu Đả Quyền, Liên Hoàn Khâu Đả Quyền, Truy Đả Quyền, Thập Tự Quyền, Truy Đả Liên Hoàn Quyền …

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.