Xe buýt và xe khách dỡ ghế, chở hàng trăm tấn nông sản từ Đà Lạt tiếp tế TP.HCM

Lê Nam
Lê Nam
06/09/2021 18:24 GMT+7

Đoàn xe 30 chiếc của Tập đoàn Phương Trang xuất phát tại Bến xe Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đến TP.HCM chiều 6.9, chở hơn 200 tấn nông sản về tiếp tế cho người dân.

Chiều 6.9.2021, tại Trung tâm thể dục thể thao quận 10 (TP.HCM), 4 chiếc xe buýt và xe khách của công ty Phương Trang được dỡ ghế, chở theo 21,5 tấn nông sản, rau củ quả Đà Lạt đến TP.HCM.
4 chiếc xe này cùng với 26 chiếc xe khác của công ty Phương Trang đã xuất phát tại Bến xe Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vào sáng cùng ngày, chở tổng cộng hơn 200 tấn nông sản về tiếp tế cho bà con đang chống dịch tại TP.HCM.

Phương Trang chở hơn 200 tấn nông sản từ Đà Lạt về tiếp tế cho bà con đang chống dịch tại TP.HCM

Lê Nam

200 tấn nông sản đầu tiên đã được trao trong ngày 6.9 đến Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.5, Q.10, Q.7, Q.12, Q.Bình Tân; Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM… để có thể tiếp ứng kịp thời, trao nông sản tươi đến tay người dân khó khăn.

Bộ đội giúp chuyển số rau củ quả về từng phường, sau đó nhanh chóng phát cho người dân

Lê Nam

Để thực hiện kế hoạch này, công ty Phương Trang đã tổ chức thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, huy động toàn bộ đội xe 30 chiếc từ xe tải, xe khách đến xe buýt vận chuyển về TP.HCM. 
Ngay sau khi dỡ toàn số nông sản xuống điểm tập kết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Q.10 đã tiếp nhận và phân bố đều cho các phường. Lực lượng quân đội cũng có mặt để hỗ trợ việc vận chuyển và phân phát đến tận tay cho người dân. 
Trong những ngày tiếp theo, công ty Phương Trang sẽ tiếp tục chuyên chở tổng cộng khoảng 1.000 tấn rau củ quả tiếp sức TP.HCM trong cao điểm chống dịch.
Trước đó, từ nửa cuối tháng 6.2021 đến nay, 320 xe trung chuyển 16 chỗ đã hoán cải thành xe cứu thương, hơn 500 xe từ 16 - 45 chỗ, xe giường nằm, xe tải hàng hóa thuộc sở hữu Tập Đoàn Phương Trang cùng hơn 1.000 tài xế được huy động tham gia chống dịch.
Đội ngũ đã miệt mài đưa đón miễn phí các y bác sĩ, đoàn chi viện y tế, tình nguyện viên, người cách ly, bệnh nhân F0 cũng như vận chuyển hàng ngàn tấn vật tư thiết bị y tế, thực phẩm rau quả, góp phần vào công cuộc chung chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.