22 tiểu bang tại Mỹ ghi nhận số ca Covid-19 tăng, 200 nhân viên LHQ ở Syria nhiễm Covid-19

07/09/2020 09:43 GMT+7

Theo cập nhật từ hãng tin Reuters, đến sáng 7.9.2020, số ca mắc Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra trên toàn thế giới là hơn 27,032 triệu ca, với ít nhất 880.775 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 18,08 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Cũng theo số liệu từ Reuters, số ca nhiễm Covid-19 tại 22 trong tổng số 50 tiểu bang ở Mỹ tăng, giữa bối cảnh người dân Mỹ vừa nghỉ Lễ Lao động cuối tuần qua.
Hiện nay, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 6,259 triệu ca Covid-19 với ít nhất 188.579 ca tử vong.
Phần lớn trong tổng số 22 bang này thuộc khu vực phía Trung Tây và Nam nước Mỹ.
Trong 2 tuần qua, bang Nam Dakota ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục với 13.600 ca nhiễm mới, tăng 126% so với trước đó. Trong khi đó, bang Bắc Dakota ghi nhận thêm 3.600 ca Covid-19 mới trong vòng 2 tuần qua.
Chỉ 3 tuần trước đó, ca nhiễm Covid-19 chỉ tăng tại 3 bang ở Mỹ là Hawaii, Illinois và Nam Dakota.
Cựu Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Scott Gottlieb hôm 6.9 cảnh báo đại dịch Covid-19 có khả năng tiếp tục hoành hành tại Mỹ đến cuối năm 2020 và sau đó bắt đầu suy yếu vào năm 2021.
Trong khi số ca Covid-19 trên toàn nước Mỹ đã giảm sau khi đạt đỉnh vào tháng 7, sau cuối tuần mừng Lễ Lao động, Mỹ hiện ghi nhận trung bình 44.000 ca mắc mới mỗi ngày, gấp đôi so với dữ liệu hồi dịp Lễ Chiến sĩ Trận vong (23 - 25.5).
Việc tái mở cửa các trường học và người dân tiếp tục tập trung đông người bất chấp các cảnh báo của chuyên gia y tế cũng một phần dẫn đến tình trạng số ca Covid-19 tăng tại Mỹ.
Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu ở Mỹ, cho biết điều quan trọng là phải ngăn chặn được đợt bùng phát dịch Covid-19 ở Mỹ trước khi vào mùa lạnh. Khi đó, các ca bệnh cúm cũng sẽ tăng và nhiều người ở trong không gian kín hơn, làm tăng nguy cơ truyền nhiễm Covid-19.
Theo Liên Hiệp Quốc, có hơn 200 nhân viên của cơ quan này tại Syria đã nhiễm Covid-19 khi cơ quan này tăng tốc thực hiện các kế hoạch dự phòng nhằm chống lại sự lây lan nhanh chóng của đại dịch tại quốc gia này.
Các nhân viên nhân đạo và nhân viên y tế cho biết số ca nhiễm Covid-19 thực có nguy cơ cao hơn đáng kể, bao gồm hàng trăm nhân viên thuộc các đối tác NGO làm việc cho các cơ quan Liên Hiệp Quốc giám sát các hoạt động nhân đạo tại Syria.
Syria đã ghi nhận tổng cộng 3.171 ca nhiễm và ít nhất 134 ca tử vong kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày 23.3. Nhiều ý kiến cho rằng chính phủ Syria đang che giấu con số thực. Nhà chức trách nước này phủ nhận cáo buộc trên nhưng thừa nhận khả năng xét nghiệm có giới hạn.
Liên Hiệp Quốc lo ngại tình hình đại dịch Covid-19 tại Syria sẽ ngày càng tệ hơn vì các cơ sở vật chất y tế đã bị chiến tranh phá hủy và nguồn cung y tế cũng giới hạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.