7 ca nhiễm vi rút corona ở Đức đều liên quan đến công ty làm ăn với Trung Quốc

01/02/2020 23:13 GMT+7

Đức vừa xác nhận ca nhiễm vi rút corona thứ 7 của nước này vào tối 31.1 tại bang Bavaria, phía nam nước Đức.

Bệnh nhân nam này làm việc cùng công ty Webasto với 5 bệnh nhân nhiễm vi rút corona trước đó.
Sáng 31.1, Sở Y tế bang Bavaria cũng xác nhận ca nhiễm thứ 6 là con của một nam nhân viên công ty này.
Báo cáo công bố trên Tạp chí Y khoa New England ngày 30.1 mô tả ca nhiễm vi rút ở Đức cho thấy dịch bệnh này có thể lây từ người sang người dù chưa thể hiện triệu chứng.
Theo đó, bệnh nhân nam 33 tuổi đau họng, ớn lạnh và đau cơ từ ngày 24.1 và nhanh chóng bị sốt sau đó. 4 ngày trước khi phát triệu chứng, ông đã gặp đồng nghiệp đến từ Trung Quốc. Cả 2 vào thời điểm gặp mặt đều không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào. Tuy nhiên, trong chuyến bay về Trung Quốc ngày 26.1, người đồng nghiệp phát bệnh và có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút corona mới.

Sau khi 6 nhân viên nhiễm vi rút corona, trụ sở chính công ty Webasto ở Đức sẽ đóng cửa đến hết ngày 3.2.

Reuters

Người đàn ông Đức 33 tuổi cũng nhiễm vi rút.
Bộ Y tế Đức tuyên bố toàn bộ nhân viên công ty được xét nghiệm trong ngày 29, 30 và 31.1 
Trụ sở chính của Webasto sẽ đóng cửa đến hết ngày 3.2. Webasto có 11 chi nhánh ở Trung Quốc, trong đó có Vũ Hán.
100 công dân nước này được một máy bay quân sự đưa về nước từ Vũ Hán, Trung Quốc. Họ sẽ bị cách ly trong 2 tuần để ngăn chặn dịch bệnh do vi rút corona gây ra lây lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.