Airbus cắt giảm 40% sản lượng do hàng không 'đắp chiếu' vì dịch Covid-19

01/07/2020 16:28 GMT+7

Sản lượng máy bay Airbus sẽ ở mức thấp trong 2 năm tới, theo Giám đốc điều hành Guillaume Faury.

Sản lượng máy bay của Airbus sẽ thấp hơn 40% so với thời gian trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra.
Trao đổi với tờ Die Welt của Đức, ông nói đến năm 2025, các nhà máy sẽ sản xuất bình thường trở lại.
Còn hiện nay việc sản xuất bị giảm xuống khoảng 1/3, và người lao động Airbus đang chờ đợi điều gì xảy đến với họ.
Sản lượng bị cắt giảm sẽ là cơ sở của việc tái cấu trúc. Nhân lực của ngành hàng không có thể bị cắt giảm đến 20.000. Công ty cũng đã có những cuộc họp khẩn với đại diện lao động.
Ông Faury không tiết lộ nội dung về kế hoạch tái cấu trúc nhưng cho rằng nghỉ phép tạm thời là không đủ. Ông nói Airbus cần điều chỉnh giảm sản lượng lớn để bảo đảm tương lai.
Trong khi đó, đối thủ của Airbus, Boeing, vào tháng 5 thông báo sẽ cắt giảm 12.000 công việc khi đối mặt với sản lượng và đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.