Chiến đấu cơ Rafale biểu diễn nhân lễ gia nhập không quân Ấn Độ

11/09/2020 08:46 GMT+7

Không quân Ấn Độ vừa biên chế 5 máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên.

Buổi lễ tiếp nhận có mặt Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh.
Các chiến đấu cơ đa năng hai động cơ này này do công ty Dassault Rafale sản xuất. Đợt tiếp nhận diễn ra giữa bối căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang gia tăng.

5 máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên Ấn Độ tiếp nhận từ Pháp.

Reuters

Ấn Độ đã nhận 5 máy bay Rafale trong tổng số 36 chiếc đặt mua từ Pháp trong thương vụ quốc phòng trị giá 8,7 tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modica đã cam kết dành khoảng 150 tỉ USD hiện đại hóa lực lượng vũ trang Ấn Độ. Quân đội Ấn Độ gần đây cũng tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga và trực thăng Apache của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.