'Công chúa Huawei' có lập luận mới chống bị dẫn độ về Mỹ

17/06/2020 15:41 GMT+7

Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei bà Mạnh Vãn Châu đưa ra lập luận mới phản đối việc bị dẫn độ về Mỹ.

Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei bị cáo buộc gian lận ngân hàng và lừa dối công ty HSBC về việc kinh doanh của Huawei tại Iran.
Một bài thuyết trình PowerPoint của bà Mạnh gửi đến một nhân viên ngân hàng HSBC tại Hồng Kông vào năm 2013 được xem là bằng chứng chủ yếu cho thấy bà vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Nhóm luật sư của bà Mạnh Vãn Châu cho rằng bản tóm tắt do phía Mỹ đưa ra về bài thuyết trình Powerpoint đã "định hướng sai lệch bản chất" về cả mối liên hệ giữa Huawei và công ty Iran Skycom, cũng như các thỏa thuận tài chính với HSBC.
Bà Mạnh Vãn Châu, con gái của tỉ phú Nhậm Chính Phi, CEO của Huawei, bị bắt tại sân bay Vancouver vào ngày 1.12.2018. Bà khẳng định mình vô tội. Quá trình dẫn độ Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei dự kiến sẽ kéo dài thêm một năm nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.