Cựu CEO Google: Chính phủ Mỹ cần trợ giúp về trí tuệ nhân tạo để vượt qua Nga, Trung Quốc

07/11/2019 10:11 GMT+7

Eric Schmidt, cựu CEO của Google, hiện là Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) cảnh báo nhiều nước đang đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có Trung Quốc, đặt ra nguy cơ đối với Mỹ .

Cựu CEO của Google Eric Schmidt, hiện đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia về AI của Mỹ, hôm 5.11 kêu gọi Mỹ đầu tư vào nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ này trong các nhiệm vụ an ninh quốc gia và huấn luyện lực lượng lao động AI, hiện đang thiếu "trầm trọng".

Mỹ phải tăng tốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc và Nga

Unsplash

Ông Schmidt xem đó là những bước mấu chốt để chống lại mối đe dọa công nghệ AI từ Trung Quốc và Nga.
Đây là một số phát hiện quan trọng từ báo cáo tạm thời từ Ủy ban An ninh Quốc gia về AI trước Quốc hội Mỹ. Ủy ban sẽ công bố báo cáo đầy đủ về vấn đề nay trong vòng 1 năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.