Đập Tam Hiệp mở 10 cổng xả lũ, sắp đón đợt lũ kỷ lục

20/08/2020 11:29 GMT+7

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sắp đón đợt lũ kỷ lục.

Tam Hiệp, đập thủy điện khổng lồ của Trung Quốc được xây dựng trên sông Dương Tử, sẽ trải qua đợt lũ kỷ lục từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ tích nước vào năm 2003.
Lưu lượng đỉnh lũ nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới dự kiến phải đón là 74.000 m3/ giây vào ngày 20.8.

Đập Tam Hiệp mở cổng xả lũ hôm 19.8.

Chụp màn hình CGTN

Đập Tam Hiệp hiện đã mở 10 cổng xả lũ để sẵn sàng đón đợt nước lũ kỷ lục sắp tới.
Đập Tam Hiệp là một hệ thống đa chức năng để kiểm soát dòng nước trên sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc.
Đập giữ nước vào mùa hè và xả nước vào mùa khô để giảm tình trạng hạn hán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.