Đột phá khẩu trang tự diệt khuẩn để tái sử dụng

21/06/2020 08:14 GMT+7

Các nhà nghiên cứu Israel đã chế tạo được khẩu trang có thể tái sử dụng và tự diệt khuẩn.

Nhóm chế tạo cho biết khẩu trang có thể diệt khuẩn, diệt virus bằng nhiệt độ ấm, với nguồn điện từ thiết bị sạc điện thoại thông thường.
YAIR EIN-ELI, Trưởng nhóm nghiên cứu Đại học Technion, cho biết: “Cái này chỉ có 10 watts. Và nhiệt độ ở đây chỉ từ 65-70 độ C, đủ để giết chết virus.”
Khẩu trang này có cổng USB và khi gắn vào nguồn điện, nó sẽ làm tăng nhiệt độ của lớp sợi carbon bên trong. Các nhà nghiên cứu cho biết mất 30 phút để giết virus trên khẩu trang khi nhiệt độ tăng. Bên cạnh đó, khẩu trang cũng có thể được tái sử dụng an toàn.
Nhóm nghiên cứu đã đăng ký bằng sáng chế tại Mỹ vào cuối tháng 3 và cho biết đang đàm phán với công ty tư nhân nhằm thương mại sản phẩm. Giá của khẩu trang tự diệt khuẩn có thể mắc hơn khẩu trang bình thường dùng một lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.