Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu rơi xuống mức âm vì đại dịch Covid-19

26/06/2020 14:43 GMT+7

Đại dịch Covid-19 đang khiến tăng trưởng kinh tế sụt giảm nặng nề hơn so với dự báo.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 sẽ giảm - 4,9%. Chỉ mới 2 tháng trước, IMF còn cho rằng con số này là 3%.
Dù các nền kinh tế đang bắt đầu mở cửa trở lại, IMF cho rằng phong tỏa và giãn cách xã hội đã tác động nghiêm trọng đến đầu tư và sức tiêu dùng, và làm gián đoạn sản xuất. Đặc biệt, những nền kinh tế lớn nhất như Mỹ hay các nước châu Âu lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nền kinh tế lớn duy nhất được cho là vẫn còn tăng trưởng là Trung Quốc. Đây là nước đầu tiên bị dịch Covid-19 ảnh hưởng, và cũng bắt đầu mở cửa từ tháng 4, khi các ca nhiễm giảm.
Xa hơn, IMF cũng giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 từ 5,8% (hồi tháng 4.2020) xuống còn 5,4%. Tổ chức này cũng cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ 2 có thể khiến tăng trưởng kinh tế của năm 2021 chỉ còn 0,5%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.