Gần 6 triệu người mắc Covid-19 tại Mỹ; số ca nhiễm tăng lại ở Pháp, Hàn Quốc

30/08/2020 09:25 GMT+7

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng ngày 30.8, số người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là hơn 24,8 triệu ca, trong khi đó, số ca tử vong là 840.341 người. Tin lạc quan là đã có hơn 16,2 triệu người được chữa trị khỏi.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang ghi nhận sự lây lan trở lại của dịch Covid-19, một số nơi bùng phát số ca nhiễm đột biến như Pháp, Tây Ban Nha, hay Hàn Quốc. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới.
Ngày 30.8, Mỹ ghi nhận thêm 17.570 ca mắc Covid-19 mới và 269 người tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 6 triệu và số người tử vong là 182.665.
Nhiều bang tại Mỹ lại ghi nhận những con số đáng báo động. Bang Nam Carolina có thêm 1.000 ca mắc Covid-19 mới trong một ngày, đánh dấu ngày đầu tiên kể từ 14.8, bang này ghi nhận hơn 1.000 người nhiễm. Trong khi đó, bang Georgia có thêm hơn 100 ca tử vong vì Covid-19, còn bang Illinois đã có tổng cộng hơn 8.000 người chết vì virus corona chủng mới.
Brazil là nước có số người nhiễm Covid-19 và ca tử vong nhiều thứ 2 thế giới sau Mỹ với tổng số ca mắc vượt 3,8 triệu và số người chết là 120.262. Theo Bộ y tế Brazil, hơn 2,97 triệu người đã khỏi bệnh tại quốc gia Mỹ la tinh này.
Ở châu Á, làn sóng Covid-19 thứ 3 đang trở lại ở Hàn Quốc. Trong một ngày, nước này ghi nhận thêm 323 ca mắc Covid-19 với 308 ca lây nhiễm cộng đồng, đánh dấu 16 ngày liên tiếp nước này có số ca mắc mới 3 chữ số. Hiện nước này có 19.400 người nhiễm với 321 ca tử vong.
Quan chức y tế nước này cho biết, 19,4% số ca nhiễm mới trong 2 tuần qua không thể truy vết và cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Có ít nhất 1.080 ca mắc liên quan đến chùm lây nhiễm tại một nhà thờ ở Seoul và 307 người liên quan đến biểu tình phản đối chính phủ tại Seoul hôm 15.8.
Tại Pháp, sau khi ghi nhận con số kỉ lục kể từ tháng 3 đến nay hơn 7.000 ca nhiễm một ngày trước đó, 24 giờ qua nước này có 5.453 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên 304.947. Trong khi đó, số người tử vong vì Covid-19 tại Pháp là 30.602.
Một số nước châu u cũng ghi nhận làn sóng lây lan Covid-19 mới đáng lo ngại như Anh, Đức hay Tây Ban Nha. Theo bộ y tế Tây Ban Nha, trong ngày 29.8, nước này có hơn 9.000 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 439.200 ca và 29.011 người tử vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.