Giữa bầu cử, số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục tại Mỹ

Nhật Uyên
Nhật Uyên
06/11/2020 17:49 GMT+7

Số ca nhiễm Covid- 19 trong một ngày tại Mỹ đạt kỷ lục mới với hơn 120.000 ca nhiễm được ghi nhận từ tối ngày 4.11 đến tối ngày 5.11.

Có tới 123.085 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong 24 giờ qua ở Mỹ, tính từ 20 giờ 30 ngày 4.11 đến 20 giờ 30 ngày 5.11, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Số liệu trên đánh dấu số ca nhiễm Covid-19 trong một ngày ở Mỹ cao kỷ lục, vượt kỷ lục vừa lập được mới 1 ngày trước đó. Hôm 4.11, một ngày sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ, có thêm ít nhất 102.591 ca nhiễm Covid-19 ở nước này, theo Reuters.
Cũng trong ngày 5.11, có tới 19 trong tổng số 50 bang của Mỹ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày cao kỷ lục, theo Reuters.
Ngoài số ca nhiễm mới tăng nhanh, số ca nhập viện vì Covid-19 cũng tăng lên hơn 52.500 ca vào ngày 5.11, đánh dấu ngày thứ 11 tăng liên tiếp và gần chạm tới con số kỷ lục 58.370 ca nhập viện được ghi nhận trong tháng 7.

Một điểm xét nghiệm Covid- 19 lái xe thông qua tại bang Wisconsin, Mỹ.

Reuters

Số ca nhập viện là một chỉ số quan trọng vì chúng không bị ảnh hưởng bởi số lượng xét nghiệm đang được thực hiện.
Cũng trong 24 giờ nói trên, nước Mỹ ghi nhận thêm 1.226 ca Covid-19 tử vong. Số ca Covid-19 tử vong ở Mỹ cũng có khuynh hướng tăng. Hiện nay, trung bình mỗi ngày ở Mỹ có khoảng 850 ca Covid-19 tử vong, tăng từ con số 700 cách đây khoảng một tháng, theo Reuters.
Tính đến 10 giờ tối 5.11 (giờ Mỹ), tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên hơn 9,6 triệu ca, với gần 235.000 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins
Vùng trung Tây đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát này, dựa trên số ca nhiễm mới tính trên đầu người trong những tuần gần đây.
Đại dịch đã ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của người dân Mỹ, bao gồm một số lượng kỷ lục các cử tri bỏ phiếu bầu qua thư trong kỳ bầu cử tổng thống năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.