Iran khoe bắn thử thành công tên lửa chống hạm mới nhất

19/06/2020 16:10 GMT+7

Quân đội Iran vừa thử nghiệm một tên lửa hành trình chống hạm mới nhất khi tập trận trên Ấn Độ Dương.

Loại vũ khí mới này được cho là có tầm bắn lên đến ít nhất 280 km. Cuộc tập trận quy mô lớn vừa diễn ra tại khu vực phía bắc Ấn Độ Dương và biển Oman.
Đoạn phim do truyền hình Iran công bố hôm 18.6 cho thấy nhiều tên lửa hành trình được phóng đi từ các bệ phóng trên đất liền lẫn trên thuyền. Tên lửa do Iran tự phát triển đã tiêu diệt mục tiêu giả trên biển thành công.

Các vũ khí được sử dụng trong cuộc tập trận được quan chức quân đội Iran mô tả là vũ khí "thế hệ tiếp theo".

Reuters

Cuộc thử nghiệm thành công "cho thấy tiến triển đáng kể trong việc tăng cường gắn kết giữa các lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quốc phòng", theo chuẩn Đô đốc quân đội Iran Habibollah Sayyari.
Trong vòng vây cấm vận, thời gian qua Iran đã chủ động phát triển và thử nghiệm nhiều loại vũ khí nhưng chất lượng và năng lực vận hành vũ khí vẫn là dấu hỏi lớn.
Đầu tháng 5, một sự cố chết người đã xảy ra trong cuộc tập trận hải quân Iran, khiến hơn 20 thủy thủ thiệt mạng và bị thương. Một tàu hải quân Iran vô tình bắn tên lửa hành trình trúng tàu hậu cần và hỗ trợ Konarak sau khi tàu này vừa đưa mục tiêu giả lập vào vị trí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.