Không thua lỗ, vì sao hãng thời trang H&M sẽ đóng 250 cửa hàng?

03/10/2020 14:11 GMT+7

Thương hiệu thời trang H&M dự kiến sẽ đóng hàng trăm cửa hàng, nhưng không phải vì việc kinh doanh thua lỗ.

Nhà bán lẻ thời trang lớn thứ 2 thế giới H&M cho biết sẽ đóng cửa một số cửa hàng nhưng không phải vì doanh thu khi lợi nhuận quý thứ 3 năm 2020 khá hơn so với dự kiến, chỉ giảm hơn 265 triệu USD.
Tuy vậy, công ty Thụy Điển cho biết đang ‘tăng tốc’ chuyển sang bán hàng trực tuyến. Như vậy, hãng H&M sẽ đóng cửa khoảng 250 cửa hàng vào năm 2021, tương đương 5% mạng lưới hiện tại. Đầu năm 2020, doanh số H&M giảm một nửa và thua lỗ nặng nề lần đầu tiên trong nhiều thập kỉ vì Covid-19.
Thương hiệu H&M nhanh chóng vượt qua khó khăn, mở cửa kinh doanh trở lại 3% cửa hàng. Điều này khiến doanh số tháng 9.2020 chỉ giảm 5% so với cùng kì năm trước. Nỗ lực cắt giảm chi phí cũng mang lại hiệu quả.
Giám đốc điều hành H&M Helena Helmersson cho biết điều tồi tệ nhất với công ty đã qua đi. Các nhà đầu tư cũng thể hiện sự tin tưởng khi cổ phiếu H&M tăng hơn 8% trong cùng ngày thông báo đóng cửa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.