Làm sao dùng chân bấm thang máy mà không sợ bị 'ném đá'?

21/05/2020 22:52 GMT+7

Một số trung tâm thương mại tại Thái Lan triển khai bàn đạp trong thang máy giúp khách hàng chọn tầng mình mong muốn mà không phải dùng tay chạm các bề mặt khác, tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Không cần phải chạm các bề mặt khi di chuyển lên xuống trong thang máy tại một trung tâm thương mại ở Bangkok (Thái Lan), tránh được nguy cơ nhiễm Covid-19, chỉ cần dùng chân đạp bàn đạp tương ứng với số tầng mong muốn là được.
Hệ thống bàn đạp điều khiển bằng chân được triển khai tại một số trung tâm thương mại ở Thái Lan.
Nhiều khách hàng cho biết họ cảm thấy an toàn hơn khi sử dụng thang máy mà không phải chạm vào các nút bấm, giảm nguy cơ nhiễm Covid-19.

Bàn đạp chọn tầng lắp đặt trong thang máy ở trung tâm thương mại tại Thái Lan.

Reuters

Hôm 17.5, Thái Lan đã mở cửa lại các trung tâm thương mại và cửa hàng bách hóa lần đầu tiên kể từ tháng 3.2020.
Đây là giai đoạn thứ 2 trong kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19 tại Thái Lan khi số ca nhiễm mới giảm dần.
Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 3.037 ca nhiễm với ít nhất 56 ca tử vong vì Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.