Lính Nga bắn pháo chống tăng để dập đám cháy mỏ khí đốt

10/06/2020 13:11 GMT+7

Để dập tắt đám cháy ở một mỏ khí tại Siberia, đã kéo dài từ ngày 30.5, nhà chức trách đã nhờ tới "biện pháp mạnh" của quân đội Nga.

Mỏ khí này nằm ở khu vực Irkutsk của Siberia, thuộc sở hữu của công ty dầu khí Irkutsk.
Hôm 8.6, các binh sĩ Nga đã đưa một khẩu pháo chống tăng MT-12 Rapira đến nã nhiều phát đạn vào đám cháy từ khoảng cách 180 m để bắn gãy đầu giếng ra khỏi mỏ khí.

Đám cháy ở một mỏ khí thuộc công ty dầu khí Irkutsk.

Chụp màn hình video

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhờ vậy đã có thể "lắp đặt thiết bị chống trào, sau đó lấp giếng và dập lửa".
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một mỏ khí mới, chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng sản lượng của công ty dầu khí Irkutsk. Năm 2018, công ty này sản xuất 9 triệu tấn dầu và khí ngưng tụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.