Mỹ, Nga giữ kín nội dung đàm phán hạt nhân ở Vienna

23/06/2020 15:31 GMT+7

Ông Marshall Billingslea, đặc phái viên đặc biệt của Mỹ về kiểm soát vũ khí, đã đến Vienna (Áo) trong ngày 22.6 để đàm phán vũ khí hạt nhân với Nga. Không có nhiều thông tin chính thức về các cuộc đàm phán vũ khí này.

Đặc phái viên Mỹ đã khẳng định họ sẽ bàn bạc về vũ khí hạt nhân, trong đó có nội dung thay thế Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START) đã hết hạn hồi tháng 2.2020.
Cả hai bên đều không tiết lộ nhiều chi tiết. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov chỉ nói: "Cùng đợi xem... Chúng tôi luôn luôn đầy hy vọng".

Không có nhiều chi tiết về nội dung đàm phán giữa Mỹ và Nga trong hai ngày sắp tới.

Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Billingslea sẽ ở Vienna 2 ngày để đàm phán.
Hiệp ước START cho phép Nga và Mỹ triển khai giới hạn 1.550 đầu đạn hạt nhân. Hiệp ước có thể được kéo dài lên đến 5 năm nếu cả hai nước cùng đồng thuận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn muốn Trung Quốc tham gia đàm phán cùng Mỹ và Nga về thỏa thuận thay thế hiệp ước START. Bắc Kinh, ước tính có khoảng 300 vũ khí hạt nhân, cũng nhiều lần từ chối đề nghị của ông Trump.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.