Mỹ truy tố Huawei tội gian lận thương mại

14/02/2020 19:26 GMT+7

Ngày 13.2, chính phủ Mỹ truy tố tập đoàn Huawei của Trung Quốc thêm tội danh gian lận thương mại.

Ngoài ra, Huawei cũng bị chính phủ Mỹ truy tố thêm tội có âm mưu ăn trộm bí mật thương mại từ 6 công ty công nghệ của Mỹ để phát triển kinh doanh.
Cáo trạng mới này được nộp lên tòa án tại Brooklyn. Trong đó còn có nhiều cáo buộc mới liên quan đến hoạt động làm ăn của Huawei với các nước bị Mỹ cấm vận như Iran và Triều Tiên.
Năm 2019, Huawei phủ nhận các cáo buộc gian lận ngân hàng và gian lận tài chính liên quan đến viễn thông.

Qua năm 2020, vận xui vẫn chưa rời Huawei.

Reuters

Tháng 12.2018, giám đốc tài chính tập đoàn Mạnh Vãn Châu bị bắt, hiện bà đang bị quản thúc tại gia ở Canada. Bà Mạnh cũng khẳng định mình vô tội và đang chống lại lệnh dẫn độ về Mỹ.
Huawei chưa đưa ra bình luận gì về các tội danh mới bị truy tố hôm 13.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.