Nữ hoàng Anh sẽ phong tước cho cụ ông trăm tuổi lập kỷ lục quyên góp chống Covid-19

21/05/2020 17:12 GMT+7

Là cựu binh Anh 100 tuổi, cụ ông Tom Moore đã gây quỹ được số tiền kỷ lục là 40 triệu USD dành cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh và nay ông được phong tước.

Trên bức tranh xám xịt về đại dịch Covid-19 ở Anh và cả thế giới, Đại úy Tom Moore đã mang đến chút ánh sáng lạc quan và ông đã được phong tước ở tuổi 100.
Ông được gọi với danh xưng kính trọng Ngài Tom, sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đề cử.
Ông Moore lập kỷ lục gây quỹ kỉ lục bằng cách đi bộ 100 vòng ở sân nhà mình nhờ dụng cụ hỗ trợ đi bộ. Hành động của ông trở thành biểu tượng về sự bền bỉ của người Anh khi đối diện nghịch cảnh.

Cách gây quỹ truyền cảm hứng của cụ ông Tom Moore

Reuters

Đại úy đang rất mong đợi được gặp Nữ hoàng Anh và đùa rằng: “Hy vọng đến đó, tôi có thể đi lại bình thường. Bằng không, tôi nghĩ làm sao tôi di chuyển bằng xe lăn? Rồi làm sao tôi có thể quỳ xuống nhỉ? Vì khi quỳ, tôi lại không đứng lên được.”
Ông Tom Moore sinh ra ở Yorkshire, miền bắc nước Anh, từng là quân nhân được điều đến Myanmar và Sumatra (Indonesia) trong Thế chiến thứ 2.
Ắt hẳn việc phong tước chỉ là một chương khác trong cuộc đời đặc biệt của cựu binh Anh Tom Moore.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.