Ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ sau chiến thắng tại Pennsylvania

08/11/2020 00:22 GMT+7

Cách đây chưa đầy nửa tiếng, hãng tin AP chính thức công bố ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đại diện đảng Cộng hòa, chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Ông Biden chính thức trở thành tổng thống đắc cử vào tối 7.11 (giờ Việt Nam). Cụ thể, hãng tin AP công bố ông Joe Biden thắng tại bang Pennsylvania, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên thành 284 phiếu, thắng cử chung cuộc.
Chiến thắng của ông Biden đến sau hơn 3 ngày kỳ bầu cử Mỹ ở trong trạng thái không chắc chắn và hai ứng cử viên liên tục rượt đuổi nhau sát nút ở các bang chiến địa.
Ông Biden nhận được hơn 4 triệu phiếu phổ thông, tạo khoảng cách cách biệt với đối thủ là Tổng thống Donald Trump.
Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống của ông Biden, cũng tạo nên lịch sử khi trở thành nữ phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ.
Ông Trump nhiều lần khẳng định mình đã giành chiến thắng trong cuộc đua và lên án đối thủ của mình gian lận bầu cử.
Trước khi ông Biden được công bố là người chiến thắng kỳ bầu cử năm 2020, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng "hàng chục ngàn lá phiếu" được nhận một cách phi pháp sau 20 giờ ngày 3.11, ngày bầu cử, sẽ dễ dàng thay đổi kết quả tại Pennsylvania và các bang có cách biệt sát sao khác.
Ông Trump là tổng thống đương nhiệm đầu tiên thất cử trong lần tái tranh cử kể từ sau Tổng thống George H. W. Bush của đảng Cộng hòa hồi năm 1992.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.