OPEC đề xuất giảm sản lượng dầu kỷ lục tính từ sau khủng hoảng kinh tế 2008

06/03/2020 11:45 GMT+7

Ngày 5.3, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đồng ý cắt giảm sản lượng dầu thêm 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong quý 2/2020 để trợ giá sau đợt bùng phát dịch Covid-19 do virus corona gây ra.

Ngày 5.3, các nước sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới đồng ý cắt giảm sản lượng dầu nhằm đối phó sự sụt giảm nhu cầu dầu khí do hoạt động sản xuất suy yếu vì dịch Covid-19.
Mohamed Arkab, Bộ trưởng Năng lượng Algeria và Chủ tịch Hội nghị OPEC nói: "Chúng ta ngồi họp tại đây vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát gây hậu quả nghiêm trọng lên nền kinh tế và dự báo nhu cầu dầu khí trong năm 2020, cụ thể là trong quý 1 và quý 2. Điều này cho thấy rõ việc các biến động trong thị trường dầu khí bị ảnh hưởng bởi những yếu tố không chắc chắn vượt ngoài tầm kiểm soát của riêng mỗi quốc gia thành viên".

Cờ OPEC tại trụ sở chính tổ chức này ở thủ đô Vienna (Áo).

Reuters

Đại diện các nước thành viên OPEC gặp nhau tại Vienna, thủ đô Áo đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu thêm 1,5 triệu thùng mỗi ngày và tiếp tục kéo dài mức cắt giảm hiện tại là 2,1 triệu thùng, dự kiến hết hạn vào tháng 3.2020.
Tuy nhiên, thỏa thuận này cần Nga tham gia. Ả Rập Xê Út và nhiều quốc gia thành viên khác không dễ dàng thuyết phục Nga ủng hộ thỏa thuận trên.
Giá dầu trong năm 2020 đã giảm 1/5 vì dư thừa nguồn cung nay lại tiếp tục gặp khó với dịch Covid-19.
Nếu được thông qua, đây sẽ là mức cắt giảm dầu cao kỷ lục tính từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.