Phó tổng thống Afghanistan thoát chết trong vụ đánh bom ám sát

10/09/2020 10:23 GMT+7

Một vụ nổ bom nhắm vào Phó tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh tại Kabul sáng 9.9 khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 12 người khác bị thương. Ông Saleh thoát chết, nhưng một số vệ sĩ bị thương.

Lực lượng Taliban phủ nhận dính líu. Vụ tấn công xảy ra ngay trước khi chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đàm phán hòa bình tại Doha.
Ông Saleh sau đó cho biết ông bị phỏng nhẹ trên mặt và một vết thương nhỏ trên tay. Ông Saleh từng lãnh đạo cơ quan an ninh Afghanistan, đã sống sót qua nhiều mưu toan ám sát.

Hiện trường vụ ám sát phó tổng thống Afghanistan bất thành ở Kabul.

Reuters

Phái đoàn EU tại Afghanistan tuyên bố vụ nổ bom "hủy hoại nỗ lực hòa bình". Nhiều quan chức và nhà ngoại giao cảnh báo tình trạng bạo lực gia tăng đang xói mòn niềm tin cần có để tạo thành công cho đàm phán hòa bình
Afghanistan luôn trong tình trạng nội chiến, nổi loạn từ sau khi Taliban bị lực lượng do Mỹ hậu thuẫn lật đổ hồi cuối năm 2001.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.