Quốc vương Thái Lan tước mọi danh hiệu của hoàng quý phi

22/10/2019 10:32 GMT+7

Tối 21.10, cung điện Thái Lan cho biết Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã tước mọi danh hiệu và cấp bậc quân đội của hoàng quý phi vì "không trung thành".

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài tháng sau khi bà Sineennat Wongvajirapakdi (34 tuổi) được sắc phong thành hoàng quý phi Thái Lan hồi tháng 7.2019 trong lễ sắc phong hoàng quý phi đầu tiên trong gần 100 năm.
Tuyên bố từ cung điện Thái Lan cho biết bà Sineenat đã vi phạm bộ quy tắc ứng xử cho các triều thần và "không trung thành với quốc vương".

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkornvà hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi

AFP

Truyền thông Thái Lan đưa tin: "Hoàng quý phi thiếu sự thông hiểu các truyền thống hoàng gia và có hành động nổi loạn chống lại quốc vương và hoàng hậu".
Trước lễ sắc phong bà Sineenat, Quốc vương Maha Vajiralongkorn kết hôn với vệ sĩ riêng, bà Suthida Tidjai (41 tuổi). Sau đó, quốc vương Thái Lan sắc phong bà Suthida thành hoàng hậu, ngay sau lễ nhậm chức vào tháng 5.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.