Rùa thảnh thơi sinh sôi nhờ con người bị Covid-19 'nhốt' trong nhà

22/04/2020 10:05 GMT+7

Vì đại dịch Covid-19, du khách giờ không thể đến các bãi biển nổi tiếng, nhưng điều này lại tạo ra cơ hội sinh sản thoải mái cho các mẹ rùa da, loài rùa phổ biến nhất trên thế giới đang gặp nguy hiểm tại Thái Lan.

Một con rùa con trườn qua bãi cát trước khi ngụp vào làn sóng đưa nó ra biển cả. Cảnh tượng hiếm có giờ lại thành chuyện thường tại Thái Lan khi rùa da không còn bị con người làm phiền thời điểm đẻ và ấp trứng trên các bãi biển .
Chúng thường đẻ trứng tại những khu vực tối, khiến việc tìm lại trứng rất khó khăn khi du khách tràn lan tại các bờ biển. Nhiều người thậm chí còn lấy cắp trứng của chúng để ăn.

Rùa con trên bờ biển tại Thái Lan.

Reuters

Tuy nhiên, số lượng du khách để giảm một nửa so với trước đây từ tháng 2 giúp các mẹ rùa bảo toàn được số lượng trứng của chúng.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển Phuket cho biết trong vòng 5 năm qua, không có tổ rùa nào được tìm thấy ở Phuket.
Theo đó, rùa con gặp nguy cơ cao vì bị con người giết hại hoặc chết vì kẹt trong các dụng cụ đánh cá.
Nhưng trong năm nay đã có 11 tổ rùa được tìm thấy, con số nhiều kỷ lục trong 20 năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.