Thầy tế kiêm võ sư: điểm chung giữa Hồi giáo và võ thuật là tính kỷ luật

12/10/2019 10:00 GMT+7

Hallo Mohammed Rasheed là huấn luyện viên võ thuật tại Iraq những khi ông không ở nhà thờ Hồi giáo làm chủ tế cầu nguyện. Theo ông, cả hai việc đều có căn bản là tính kỷ luật.

Đối với Hallo Mohammed Rasheed, dù là tu tập tôn giáo hay luyện võ thì tất cả đều xoay quanh tính kỷ luật. Những khi không dạy võ, ông là một trong những thầy tế (imam) hàng đầu tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Sulaimaniya, phía bắc Iraq. Hai điều này, theo ông, không hề có mâu thuẫn gì với nhau.

Hallo Mohammed Rasheed khi là chủ tế cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo

Reuters

Ông chia sẻ, “Môn thể thao này đòi hỏi một sự gắn bó hoàn toàn với việc tập luyện và thời gian căn chuẩn chính xác. Tôn giáo khuyến khích chúng ta tạo sự cam kết. Tiên tri Mohammed có nói rằng: “Thánh Allah yêu quý những ai làm một việc gì đó với sự hoàn hảo.” Sự hoàn hảo này chỉ có khi bạn hoàn toàn tập trung tập luyện và căn chuẩn thời gian.”
Từ khi thành lập trung tâm dạy võ vào năm 2006 đến nay, Hallo Mohammed Rasheed đã đào tạo được gần 100 võ sĩ trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.