Thoát ải phế truất tại Thượng viện Mỹ, Tổng thống Trump nói gì?

08/02/2020 12:58 GMT+7

Ngày 6.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump trút được gánh nặng lớn: ông được tha bổng trong phiên tòa luận tội.

Trong bài phát biểu sau đó, Tổng thống Trump lên án điều ông xem là nỗ lực làm suy yếu nhiệm kỳ tổng thống ngay từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng.
"Nó chưa bao giờ kết thúc cả. Chúng tôi đã trải qua điều này đến nay là hơn 3 năm rồi. Là ác quỷ, là tham nhũng. Là đám cớm bẩn".

Tổng thống Trump phát biểu sau khi được Thượng viện tha bổng.

Reuters

Một ngày trước đó, Thượng viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số bỏ phiếu tha bổng Tổng thống Trump về các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Hạ viện trước đó đã bỏ phiếu thông qua các điều khoản luận tội vì cho rằng ông Trump lôi kéo can thiệp từ nước ngoài vào bầu cử tổng thống Mỹ, và sau đó tìm cách che đậy âm mưu. 
Ông Trump ca ngợi các đồng minh đã sát cánh bên mình: "Hôm nay là một ngày để vinh danh những chiến binh tuyệt vời, đúng chứ?".
Tổng thống Trump ca ngợi sự hồi phục của thị trường chứng khoán và sức mạnh của kinh tế Mỹ. Các tuyên bố của ông mang tinh thần của một bài phát biểu tranh cử và có thể từ đây đến tháng 11.2020, mọi sự kiện của ông đều nằm trong chiến dịch tái tranh cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.