Thủ tướng Hun Sen đón chào du thuyền bị nhiều nơi 'ghẻ lạnh' vì sợ virus corona

15/02/2020 05:29 GMT+7

Ngày 14.2, các hành khách trên du thuyền MS Westerdam cuối cùng đã được lên bờ tại cảng Sihanoukville, Campuchia sau 2 tuần lênh đênh trên biển và bị 5 quốc gia và vùng lãnh thổ từ chối.

Ngày 13.2, phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia xác nhận toàn bộ 1.455 hành khách du thuyền MS Westerdam không nhiễm virus corona mới gây dịch Covid-19.
Sáng cùng ngày giới chức địa phương đã lên du thuyền Westerdam để lấy mẫu xét nghiệm từ những hành khách có sức khỏe kém hoặc có bất kỳ triệu chứng giống cúm.

Hành khách du thuyền MS Westerdam vui mừng vì được cập bến Campuchia.

Reuters

Thủ tướng Hun Sen đã đích thân đến chào đón, bắt tay và tặng hoa cho các hành khách này khi họ lên bờ và lên xe buýt đã đợi sẵn.
Trước đó, du thuyền MS Westerdam bị Nhật Bản, Đài Loan, đảo Guam, Philippines và Thái Lan từ chối cho cập bến vì lo ngại hành khách có thể nhiễm virus corona.
Hôm 27.1, Bộ trưởng Y tế Campuchia xác nhận có ca nhiễm virus corona mới đầu tiên tại nước này nhưng cho đến nay không có xác nhận thêm ca nào nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.