Thực phẩm xa xỉ 'mất giá' thảm thương vì dịch Covid-19

16/06/2020 08:43 GMT+7

Với việc giãn cách xã hội, phong tỏa khắp nơi trên thế giới phòng Covid-19, nhiều nhà hàng đóng cửa khiến nhu cầu cho thực phẩm xa xỉ cũng giảm.

Trứng cá và gan ngỗng không phải là cái tên quen thuộc trong thực đơn mỗi ngày khi thuộc nhóm các món ăn xa xỉ. Nhiều sản phẩm đã giảm một nửa giá trị kể từ đầu năm 2020 vì dịch Covid-19.
Việc ăn tối ở nhà hàng được cho đã giảm khoảng 80% so với cùng kì năm ngoái tại Mỹ, Anh, Đức và Canada. Và người dân cũng ít có xu hướng tiêu thụ thực phẩm xa xỉ khi phải ở giữa cơn khủng hoảng y tế.
Tại Tokyo, Nhật Bản, giá thịt bò Wagyu chất lượng hàng đầu đã giảm khoảng 30% so với năm 2019.
Cá ngừ vây xanh được xem là tốt nhất ở Nhật Bản đã mất giá hơn 40%. Tại Pháp, giá trứng cá giảm xuống mức thấp lịch sử. Giá sâm-panh cũng giảm trong khi sản lượng gan ngỗng bị cắt đi.
Nhiều nhà cung cấp cho biết bán thực phẩm xa xỉ tại siêu thị không thu nhiều lợi nhuận như ở các nhà hàng sang trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.