Tổng thống Trump: 'Người Mỹ không nên mất mạng ở Syria làm gì'

17/10/2019 16:29 GMT+7

Hôm 16.10, Tổng thống Donald Trump bác bỏ các quan ngại về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 16.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không để tâm việx Nga giúp Syria trong xung đột với đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng phản bác các ý kiến chỉ trích quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria khiến các lực lượng người Kurd bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. 

Ông Trump: "Người Mỹ không nên mất mạng ở Syria"

Reuters

Ông nói: "Tôi thấy tình hình ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria là tuyệt vời về mặt chiến lược cho Mỹ".
Việc Mỹ rút quân khỏi miền bắc Syria hôm 13.10được cho là đã đã mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria. Ông Trump bị lên án đã bỏ rơi các phiến quân người Kurd - lực lượng đã đồng hành với Mỹ trong cuộc chiến chống IS.
Quyết định rút quân cũng tạo điều kiện cho quân đội chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn tiến quân vào các khu vực Mỹ vừa rút đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.