Triều Tiên phá sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc, leo thang căng thẳng hai miền

16/06/2020 16:35 GMT+7

Kênh truyền hình Yonhap của Hàn Quốc đưa tin có thể nghe thấy tiếng một vụ nổ và thấy khói bốc lên từ khu vực Kaesong. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết văn phòng liên lạc giữa hai miền tại Triều Tiên đã bị phá hủy.

Ngày 16.6, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cho nổ sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc ở thành phố Kaesong gần đường phân giới hai miền sau khi Bình Nhưỡng đe dọa trả đũa việc một số nhóm ở Hàn Quốc thả truyền đơn vào Triều Tiên.

Một binh sĩ Triều Tiên bên ngoài điểm gác trong lãnh thổ Triều Tiên thuộc khu phi quân sự giữa hai miền.

Reuters

Một nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết có dấu hiệu văn phòng này sẽ bị phá hủy từ đầu ngày 16.6 và các quan chức quân đội nước này đã thấy hình ảnh vệ tinh của tòa nhà bị cho nổ sập.
Căng thẳng gia tăng khi Triều Tiên đe dọa cắt đứt quan hệ liên Triều và có biện pháp trả đũa vì vấn đề truyền đơn. Các nội dung trong truyền đơn chủ yếu là chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.